Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam: 2/4 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là nữ

PV
11/03/2021 - 17:50
Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam: 2/4 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là nữ

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh: MTTQVN

Theo phân bổ, khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu 29 người ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 11/3, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Căn cứ Nghị quyết số 1226 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, số lượng được phân bổ cho khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 29 người.

Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu 1 người. Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam (1 trí thức, 1 dân tộc thiểu số).

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất giới thiệu 2 người của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam) và bà Trương Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam) ứng cử ĐBQH khóa XV.

Với 2 nhân sự cá nhân tiêu biểu, 100% cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu 2 người ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ quản lý Danh nghiệp (Bộ Giao thông Vận tải) và ông Thổ Út, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 22/2/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226: Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, đã điều chỉnh tăng cơ cấu kết hợp đại biểu là nữ, người ngoài đảng; số lượng tuổi trẻ và có điều chỉnh về số lượng dân tộc ứng cử, số lượng tái cử.

Giới thiệu 2/4 người là nữ của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH khóa XV - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng "để chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu người của UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội nhiệm kỳ mới".

Thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp các địa phương, các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị về công tác bầu cử; Thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan, tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội; Triển khai các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương…

Đặc biệt, ngay sau Hội nghị này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 18/3, để lập danh sơ bộ 500 người ứng cử ĐBQH khóa XV cả ở Trung ương và địa phương.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, sẽ thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH và nhiều nội dung công việc khác theo đúng kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm