Vẫn có đền chùa ở Hà Nội mở cửa, nhiều người đến lễ không đeo khẩu trang, đứng gần nhau

Trường Hùng
23/04/2020 - 23:00
Vẫn có đền chùa ở Hà Nội mở cửa, nhiều người đến lễ không đeo khẩu trang, đứng gần nhau

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố Hà Nội, một số đền chùa vẫn mở cửa đón khách vào lễ

Theo quy định của TP Hà Nội những hoạt động sinh hoạt tôn giáo đông người vẫn phải dừng đến ngày 30/4 để chờ thông báo mới. Tuy nhiên, một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vẫn mở cửa cho người dân đến lễ. Nhiều người không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách 2m...
Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 2.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa vẫn mở cửa cho người dân vào thắp hương.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 3.

Người dân vào thắp hương, dâng lễ trong điện chính của Đền Quán Đôi (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 4.

Theo quan sát của phóng viên, vào cuối chiều 23/4, có khoảng hơn 10 người dân đến thắp hương ở khu vực trong điện chính và ở khu vực ngoài đền.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 5.

Ở khu vực ngoài đền khi thắp hương, khấn vái có một số người không đeo khẩu trang và đứng khoảng cách khá gần, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 6.

Ở khu vực trong đền, tuy người dân có đeo khẩu trang nhưng do không gian hẹp nên khi dâng lễ cũng không đảm bảo được khoảng cách tối thiểu là 2m.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 7.

Người đàn ông dựng xe để vào đền dâng lễ, thắp hương.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 9.

Chị Trần Thị Lương (28 tuổi, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức) cho biết, ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng chị vẫn thường đến đây thắp hương. Bản thân chị Lương cũng không biết các cơ sở sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng vẫn phải đóng cửa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, khi đến đây chị Lương vẫn đeo khẩu trang, cố gắng đứng xa mọi người và thắp hương xong thì về nhà ngay.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 11.

Lý giải vì sao đền vẫn mở cửa trong thời gian này, một người nhà đền cho biết, do là ngày mùng 1 nên đền có mở cửa để cho người dân vào thắp hương, dâng lễ. Người này cũng cho biết, nếu không có dịch Covid-19 thì vào mùng 1 đền sẽ mở cả 3 cửa nhưng hiện tại, vì dịch cho nên mở có 2 cửa.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 12.

Tuy nhiên vào thời điểm PV ghi nhận, đền có 3 cửa mở, 2 cửa ở khu vực chính điện và 1 cửa phụ bên cạnh đền. Khi PV hỏi, “Bà có biết thời điểm này các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vẫn chưa được phép mở cửa hay không?”, thì người này trả lời, “Chẳng nhẽ người ta vào thắp hương, dâng lễ rồi lại đuổi họ ra”.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 14.

Tuy nhiên, lời giải thích này là hoàn toàn vô lý, vì tại đây có bảng thông báo: "Ban quản lý Đền Quán Đôi xin thông báo: Tạm dừng mọi hoạt động về tham quan và lễ tập trung đông người kể từ ngày 15/3 đến hết ngày 30/4/2020".

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 16.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 17.

Một cơ sở tôn giáo khác ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, cũng mở cửa. Người dân dắt xe vào Chùa Thánh Chúa thắp hương, dâng lễ.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 18.

Vào khoảng 17h ngày 23/4, khi phóng viên tới ghi nhận, ở khu vực để xe của chùa có khoảng hơn 20 chiếc xe máy, xe đạp.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 20.

Người dân thắp hương ở lư hương giữa khuôn viên chùa, đứng rất gần nhau.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 22.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 23.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 24.

Người dân đứng khấn vái trong gian thờ chính của chùa, có một số người không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách tối thiếu 2m.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 25.

Chia sẻ về lý do mở cửa chùa, người quản lý ở đây (đề nghị giấu tên) cho biết, sau cơn mưa buổi sáng, chùa bắt đầu mở cửa từ 11h sáng để cho người dân vào thắp hương nhân ngày mùng 1/4 âm lịch.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 27.

Người đến đây thắp hương chủ yếu là người dân trên địa bàn phường Dịch Vọng và phường Mai Dịch. Khi người dân đến, ban quản lý có yêu cầu họ đeo khẩu trang. Cũng theo người này, trước khi có dịch, chùa rất đông người đến thắp hương nhưng chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Phớt lờ chỉ đạo của thành phố, một số đền chùa ở Hà Nội vẫn mở cửa cho người dân vào thăm viếng - Ảnh 28.

Một người dân sinh sống trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) tranh thủ cuối giờ chiều đến lễ chùa.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm