Venezuela: Chính phủ đóng băng tài khoản tổ chức từ thiện, hàng nghìn trẻ em đối mặt với đói

N.A
03/12/2020 - 19:00
Venezuela: Chính phủ đóng băng tài khoản tổ chức từ thiện, hàng nghìn trẻ em đối mặt với đói

Trẻ em ở Caracas, thủ đô của Venezuela, ăn trưa tại một nhà bếp nấu soup do tổ chức Feed the Solidarity tài trợ . Ảnh: The New York Times

Tại Venezuela, chính phủ nước này đã đóng băng tài khoản tổ chức từ thiện Feed the Solidarity khiến hàng nghìn trẻ em đang phải đối mặt với nguy cơ bị chết đói.

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc tổ chức từ thiện Feed the Solidarity chuyển tiền quyên góp từ nước ngoài về nước với mục đích ngầm ủng hộ đảng đối lập, lật đổ chính quyền. Đây là lý do dẫn đến việc chính phủ đóng băng tài khoản của Feed the Solidarity.

Tổ chức từ thiện Feed the Solidarity và những người ủng hộ cho rằng, hành động trên của chính phủ đe dọa cuộc sống của trẻ em, những công dân dễ bị tổn thương nhất của đất nước.

Theo ông Roberto Patino, người sáng lập Feed the Solidarity, trong 2 năm qua, đơn vị này đã vận hành hàng chục nhà bếp nấu soup ở các khu vực dành cho tầng lớp lao động trên khắp đất nước, phục vụ cho khoảng 25.000 trẻ em. Hằng ngày, tổ chức từ thiện này đã cung cấp bữa ăn trưa duy nhất cho các em.

Hành động của chính phủ Venezuela khiến hàng nghìn trẻ em nơi đây đối mặt với nguy cơ đói ăn trầm trọng. Hiện nay, nhiều em chỉ ăn một phần nhỏ trong bữa trưa của mình, phần còn lại, các em còn phải mang về nhà cho gia đình. Ông Patino cho biết, vì tài khoản ngân hàng của Feed the Solidarity hiện tại bị đóng băng, các nhân viên của đơn vị này không thể mua thực phẩm vào tuần tới.

Ông Patino là thành viên của Đảng đối lập theo trường phái ôn hòa "Công lý trên hết" ở Venezuela. Trong quá trình điều hành tổ chức từ thiện Feed the Solidarity, ông Patino luôn khẳng định rằng, công việc xã hội của mình tách biệt với chính trị. 

Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, ông Patino cho biết, điều ông lo lắng nhất là vấn đề trẻ em không có cái ăn trong bối cảnh tài khoản của Feed the Solidarity tạm dừng hoạt động. Tổ chức từ thiện này nằm trong chương trình nhân đạo của Liên hợp quốc tại Venezuela và đã được hỗ trợ tài chính bởi Liên minh châu Âu, một số quốc gia thành viên chính và cả Vatican.

Venezuela: Chính phủ đóng băng tài khoản tổ chức từ thiện, hàng nghìn trẻ em đối mặt với nguy cơ chết đói - Ảnh 1.

Ông Roberto Patino (thứ hai từ trái sang), người sáng lập tổ chức Feed the Solidarity. Ảnh: The New York Times

Trong thời gian qua, chính phủ của Tổng thống Maduro đã cắt giảm mạnh chi tiêu cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thậm chí cả viện trợ lương thực, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo một cuộc khảo sát của các trường đại học công lập Venezuela, năm 2019, chỉ 4% người dân nước này kiếm đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ.

Xung đột giữa các tổ chức từ thiện ở Venezuela trong đó có Feed the Solidarity và chính phủ của Tổng thống Maduro vẫn đang tiếp diễn, chưa biết bao giờ mới đến hồi kết. Và những người bị thiệt thòi nhất chính là trẻ em ở quốc gia Nam Mỹ này, các em không biết bấu víu vào đâu khi các bậc phụ huynh, những trụ cột trong gia đình, rơi vào cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nguồn: Theo The New York Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm