Viện dưỡng lão: Điểm tựa của nghệ sĩ tuổi xế chiều
NSND Trịnh Kim Chi cùng các nghệ sĩ cao niên trong viện dưỡng lão
Rời xa ánh đèn sân khấu và màn ảnh, không ít nghệ sĩ Việt bước vào tuổi già trong lặng lẽ. Khi sức khỏe suy giảm, thu nhập không còn ổn định và thiếu người thân chăm sóc, viện dưỡng lão trở thành lựa chọn phù hợp đối với nhiều nghệ sĩ gạo cội.
Thay vì sống đơn độc trong những căn nhà trọ nhỏ hẹp, sức khỏe suy giảm, thu nhập không còn ổn định và thiếu người thân chăm sóc, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Mạc Can, Lam Sơn... chọn viện dưỡng lão ở tuổi xế chiều.
Tại đây, họ có chỗ ở ổn định, được chăm sóc y tế thường xuyên, chế độ ăn uống phù hợp. Quan trọng hơn là có bạn bè, đồng nghiệp cùng thế hệ để trò chuyện, bầu bạn mỗi ngày. Không gian sinh hoạt chung giúp các nghệ sĩ vơi bớt cảm giác cô đơn.
Thực tế cho thấy, nghệ thuật là lĩnh vực có thu nhập bấp bênh và tuổi nghề ngắn. Khi không còn khả năng lao động, nhiều nghệ sĩ không có nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống, trong khi chi phí y tế ngày càng tăng theo tuổi tác. Bên cạnh khó khăn vật chất, sự thiếu hụt tương tác xã hội và khán giả cũng tạo ra khoảng trống tinh thần không nhỏ.
Trong bối cảnh đó, viện dưỡng lão - nơi có cộng đồng, sự quan tâm và hỗ trợ thường xuyên, trở thành điểm tựa quan trọng đối với nhiều nghệ sĩ lớn tuổi.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM chia sẻ: Nghệ sĩ đang sinh sống tại viện dưỡng lão đều được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bao gồm trợ cấp hằng tháng đến chế độ ăn ở, khám chữa bệnh. Thành phố đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cơ bản, giúp nghệ sĩ an tâm an dưỡng tuổi già.
Bên cạnh đó, Hội Sân khấu TPHCM và các tổ chức nghề nghiệp vẫn duy trì việc thăm hỏi, hỗ trợ thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Sự quan tâm này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các nghệ sĩ lớn tuổi.
"Quan trọng nhất là để các cô chú không cảm thấy bị bỏ quên"

NSND Trịnh Kim Chi
NSND Trịnh Kim Chi cho biết, công tác chăm lo cho nghệ sĩ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội Sân khấu TPHCM duy trì suốt nhiều thập kỷ: “Hằng tháng tôi đều ghé thăm các cô chú để hỏi han sức khỏe, nắm tình hình sinh hoạt, gửi thêm sữa, bánh và những vật dụng cần thiết. Gần Tết, Hội tổ chức trao quà cho hàng trăm nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động được duy trì đều đặn hằng năm”.
Theo NSND Trịnh Kim Chi, đa số nghệ sĩ lớn tuổi đều mắc các bệnh đặc trưng của tuổi già, trí nhớ suy giảm, nên có lúc nhớ nhớ quên quên. “Mong khán giả khi đến thăm thông cảm. Các cô chú đều được hưởng chính sách tương đối đầy đủ của Nhà nước, từ ăn ở đến y tế. Điều Hội cố gắng làm thêm là tạo sự quan tâm, động viên tinh thần để các cô chú không cảm thấy bị lãng quên”, chị nói.
NSND Trịnh Kim Chi khẳng định, dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Hội Sân khấu TPHCM vẫn tiếp tục kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để duy trì các hoạt động chăm lo cho nghệ sĩ. “Dù nghệ sĩ sinh sống ở đâu, việc quan tâm và hỗ trợ những trường hợp khó khăn vẫn là trách nhiệm lâu dài của Hội”, chị nhấn mạnh.

