Tags:

việt-lào

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tiếp đoàn cán bộ học viên Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tiếp đoàn cán bộ học viên Lào

Sáng nay (20/9), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã có buổi tiếp đoàn 15 cán bộ học viên Lào do bà Thongchanh Akhamakhet, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài Nguyên Môi trường Lào, làm Trưởng đoàn.

Đoàn cấp cao Hội LHPN Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị CHDCND Lào

Đoàn cấp cao Hội LHPN Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị CHDCND Lào

Tiếp tục Chương trình chuyến thăm hữu nghị CHDCND Lào, chiều 6 và ngày 7/4, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dẫn đầu Đoàn cấp cao Hội LHPN Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh miền núi biên giới Bolikhamxay (Lào).

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào

Sáng ngày 13/12/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Thời Đại (cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”.

Hội LHPN TPHCM ký kết hợp tác với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak (Lào)

Hội LHPN TPHCM ký kết hợp tác với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak (Lào)

Tối 29/8, tại TPHCM, Hội LHPN TP HCM tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn, Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) giai đoạn 2022-2026.

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Lào thắm tình đoàn kết, hữu nghị”

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Lào thắm tình đoàn kết, hữu nghị”

Ngày 26/8, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam - Lào thắm tình đoàn kết, hữu nghị”, tại Nhà Văn hoá phụ nữ TPHCM (quận 3, TPHCM).

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa, làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024 với Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).

Gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào

Gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào

Sáng 18/7, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng hương tại Nghĩa trang Việt - Lào

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dâng hương tại Nghĩa trang Việt - Lào

Ngày 6/12, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xay Xổm Phon Phô Vi Hản - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Nhập tịch cho cô dâu Lào ở biên giới Nghệ An: 'Sắp trở thành công dân Việt Nam rồi, mình vui lắm'

Nhập tịch cho cô dâu Lào ở biên giới Nghệ An: 'Sắp trở thành công dân Việt Nam rồi, mình vui lắm'

Những mái nhà hai quốc tịch mọc lên ở nhiều bản làng, thôn xã ở biên giới Nghệ An. Song, 202 người vợ, người mẹ đến từ đất nước Lào trong những gia đình ấy vẫn chưa được nhập tịch và vợ chồng vẫn chưa có đăng ký kết hôn. Bởi vậy, ngày được hỗ trợ hoàn thành các thủ tục pháp lý này đã trở thành ngày hội lớn đối với bản thân và cả gia đình họ.

Lấy nhau, sinh con nhiều năm vẫn chưa thể đăng ký kết hôn

Lấy nhau, sinh con nhiều năm vẫn chưa thể đăng ký kết hôn

Đi theo tiếng gọi của tình yêu, về sống chung, có với nhau mấy mặt con, hình thành nên những mái nhà 2 quốc tịch, song nhiều cặp vợ chồng Lào - Việt đang sinh sống tại các xã vùng biên tỉnh Nghệ An vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đằng sau những mối tình “xuyên quốc gia” là vô vàn khó khăn khi chưa được nhập tịch và chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng.