Việt Nam chỉ còn 67 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị, 20 người đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Linh Trần
19/04/2020 - 07:27
Việt Nam chỉ còn 67 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị, 20 người đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
Đến sáng ngày 19/4, Việt Nam chỉ còn 67 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 20 trường hợp đã có xét nghiệm âm tình với virus SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên.

Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 19/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 2.323.759 trường hợp. Trong đó, số người tử vong là 159.747, số ca phục hồi là 595.381.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 736.052 ca nhiễm, 26.317 người đã tử vong và 38.844 ca phục hồi. Tiếp sau đó là Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Việt Nam chỉ còn 67 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị, 20 người đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Báo cáo số ca nhiễm COVID-19 của Bộ Y tế đến sáng ngày 19/4

Tại Việt Nam, đến sáng ngày 19/4 vẫn có 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 101 có 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%). Như vậy, trong 72h qua, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca nào dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 trường hợp. Trong đó, có 279 ca cách ly tập trung tại BV; 11.338 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 51.381 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số 67 ca còn đang điều trị tại 11 cơ sở y tế, có 14 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 6 ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp nhiễm bệnh tiếp tục được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm