Vingroup kéo trụ, dầu khí bứt tốc: VN-Index áp sát 1.900 điểm
Ảnh minh họa
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, thị trường chứng khoán trở lại với trạng thái giằng co quen thuộc khi VN-Index đã có chuỗi tăng hơn 5 tuần liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm. Việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới cùng với tín hiệu kỹ thuật kém tích cực – đặc biệt là Stochastic Oscillator suy yếu trong vùng quá mua – khiến tâm lý nhà đầu tư duy trì sự thận trọng.
Ngay từ đầu phiên 5/5, áp lực điều chỉnh đã xuất hiện khi VN-Index bị kéo xuống dưới mốc 1.850 điểm, sắc đỏ lan rộng trên bảng điện. Dòng tiền vẫn có xu hướng co cụm vào một số cổ phiếu riêng lẻ, khiến thị trường thiếu động lực tăng đồng thuận và dễ bị rung lắc trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng vai trò "trụ đỡ" quan trọng. Các mã VIC, VHM, VRE, VPL đồng loạt tăng mạnh, trong đó VHM có thời điểm chạm giá trần. Nhờ lực kéo này, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và bật tăng mạnh trở lại, có lúc tiến gần mốc 1.880 điểm.
Tổng cộng, nhóm Vingroup đóng góp hơn 23 điểm cho chỉ số – một con số rất lớn, cho thấy sự phụ thuộc đáng kể của thị trường vào nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên, khi đà tăng của nhóm trụ có dấu hiệu chững lại, thị trường lập tức hạ nhiệt do phần lớn cổ phiếu khác vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên 1.874,75 điểm. Thanh khoản đạt hơn 766 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 21.397 tỷ đồng – tăng về khối lượng nhưng giá trị chỉ nhích nhẹ, phản ánh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ.
Điểm đáng chú ý trong phiên là sự dịch chuyển dòng tiền vào nhóm dầu khí về cuối ngày. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong ngành ghi nhận mức tăng ấn tượng như ASP tăng trần, PVT, BSR, PVP, PVD đều tăng mạnh từ gần 4% đến hơn 6%.
Sự bứt phá này không chỉ giúp cải thiện tâm lý thị trường mà còn góp phần tạo lực đẩy giúp VN-Index duy trì đà tăng đến cuối phiên, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ.
Ngoài ra, một số cổ phiếu midcap và riêng lẻ khác cũng giao dịch tích cực như GEE giữ sắc tím, TCO tăng hơn 5%, cùng nhiều mã trong nhóm logistics, xây dựng, vật liệu tăng khá tốt.
Ở chiều ngược lại, áp lực bán không quá mạnh nhưng vẫn chiếm ưu thế về số lượng, với 213 mã giảm so với 97 mã tăng trên HOSE. Đáng chú ý, NVL tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp với thanh khoản lớn và dư bán cao, trở thành điểm tiêu cực nổi bật.
Trên các sàn khác, diễn biến kém tích cực hơn khi HNX-Index giảm hơn 1% và UpCoM-Index đi ngang rồi giảm nhẹ vào cuối phiên, cho thấy dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung tại HOSE.
Phiên ngày 5/5, VN-Index đang tiến rất gần ngưỡng 1.900 điểm – một cột mốc tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, để bứt phá thành công, thị trường cần sự lan tỏa mạnh hơn của dòng tiền giữa các nhóm ngành. Nếu không, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật vẫn có thể xuất hiện khi áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp tăng kéo dài.