Vĩnh Long: Lồng ghép giới trong dự án sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững
Nhiều hộ dân xã Phước Mỹ Trung thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi dê
Thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình, dự án sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương đã được triển khai, giúp nhiều phụ nữ xã Phước Mỹ Trung nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Đều đặn mỗi buổi sáng, chị Võ Thị Hồng Nhung, ngụ ấp Phú Thạnh (xã Phước Mỹ Trung, Vĩnh Long) lại tất tả đi cắt cỏ cho đàn dê của gia đình. "Nguồn cỏ cho dê ăn được trồng trên diện tích đất của gia đình nên tôi có thể chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi, đồng thời tiết kiệm chi phí. Dê giống được thương lái tìm đến tận nhà thu mua, đầu ra được bao tiêu nên tôi cũng yên tâm chăm sóc. Nhờ mô hình nuôi dê mà mới đây, gia đình tôi đã thoát nghèo. Bản thân tôi thấy tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống", chị Nhung chia sẻ.
Bắt đầu tham gia mô hình nuôi dê sinh sản từ cuối năm 2024, đến nay, chị Nguyễn Thị Loan (ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phước Mỹ Trung) đã có dê con để bán, gia đình có thêm thu nhập. "Trước khi tham gia mô hình, tôi được địa phương khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của bản thân mong muốn nuôi con gì. Việc chăn nuôi dê phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, lại có thể làm tại nhà, không phải đi làm ăn xa nên tôi lựa chọn. Sau đó, tôi còn được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc dê do địa phương tổ chức. Được trang bị kiến thức, được hỗ trợ vốn, tôi tự tin để phát triển mô hình này", chị Loan chia sẻ.

Phụ nữ tham gia phát triển kinh tế góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo
Theo UBND xã Phước Mỹ Trung, trong năm 2024, xã đã thực hiện 7 dự án, mô hình sinh kế, thu hút 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Các mô hình tập trung vào hoạt động chăn nuôi bò, dê, vịt thương phẩm, dê sinh sản, chăn nuôi heo thịt…
Trong năm 2025, địa phương tiếp tục đa dạng hóa các mô hình sinh kế như trồng hoa kiểng (hoa giấy, mai vàng, cây kiểng lá…); ươm ghép cây giống và cây có múi, thu hút 33 hộ tham gia. Đa số hộ gia đình tham gia các mô hình đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Trong đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.
Quan tâm lồng ghép giới trong xây dựng các mô hình sinh kế
Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung cho biết, việc triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Tổ thẩm định hồ sơ dự án giảm nghèo và các tổ sản xuất cộng đồng tại các ấp trong việc đa dạng hóa các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân giảm nghèo. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đã đem lại hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở địa phương. So với đầu năm 2025, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 15 hộ, còn 105 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 23 hộ, còn 218 hộ.

Nhiều mô hình, dự án sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương đã được triển khai
Khi triển khai các mô hình sinh kế, chính quyền xã ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Trước khi thành lập các mô hình sinh kế, chính quyền xã đều tổ chức lấy ý kiến của người dân, các đối tượng được thụ hưởng. Trong quá trình triển khai, cán bộ địa phương thường xuyên đến các hộ gia đình để kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình. Bản thân đối tượng thụ hưởng cũng tham gia công tác giám sát để bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện.
Đặc biệt, việc lồng ghép giới trong triển khai các mô hình sinh kế được chính quyền xã quan tâm. Chị em không chỉ là đối tượng thụ hưởng, được hỗ trợ về vốn, tập huấn, mà còn tích cực tham gia vào quá trình lập kế hoạch, triển khai các mô hình sinh kế tại địa phương. Có thể nói, việc triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại xã Phước Mỹ Trung đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới ở địa phương. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho người nghèo, trong đó có phụ nữ, để họ tiếp tục phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.