Vĩnh Thành - Nghệ An: 60 năm thực hiện di huấn của Bác

Đình Nguyên
19/05/2021 - 07:02
Vĩnh Thành - Nghệ An: 60 năm thực hiện di huấn của Bác

Toàn cảnh xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn

Cách đây tròn 60 năm, vào ngày 10/12/1961, trong chuyến về thăm quê lần thứ 2 của Bác, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã vinh dự được đón Người.

Là địa phương điển hình của tỉnh về phong trào trồng cây, làm thủy lợi, xây dựng nếp sống mới..., Vĩnh Thành được Bác biểu dương những thành tích trong phong trào xây dựng hợp tác xã. Người động viên, căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Thành phát huy nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Gần 60 năm trôi qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, phát huy truyền thống quê hương, các tầng lớp nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương Vĩnh Thành ngày càng giàu đẹp.

Ông Thái Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, cho biết, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, 60 năm qua, cán bộ, nhân dân xã Vĩnh Thành nói riêng, huyện Yên Thành nói chung đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử.

"Địa phương là một trong những xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới. Tất cả đang nỗ lực, phấn đấu đưa Vĩnh Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu", ông Thái Huy Hoàng chia sẻ.

Gia trại của anh Đào Văn Trường (xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành) rộng hơn 8ha, được quy hoạch bài bản. Trong đó, phần lớn diện tích là mặt ao hồ để thả cá và nuôi trồng các loại thủy sản. Trên cạn, anh chăn nuôi gia cầm và mở lò ấp trứng. Mỗi năm, thu nhập từ gia trại của anh đạt 150 – 200 triệu đồng.

Vĩnh Thành (Nghệ An):60 năm thực hiện di huấn của Bác - Ảnh 1.

Phát huy truyền thống quê lúa, người dân Vĩnh Thành phát triển được nhiều giống lúa năng suất cao

"Kinh tế địa phương có sự tăng trưởng toàn diện. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt gần 360 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của Vĩnh Thành hiện ước đạt 47 triệu đồng/người/năm. Các trường mầm non, tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia, riêng trường THCS đang đợi thẩm định các tiêu chí", ông Thái Huy Hoàng phấn khởi nói.

Hiện nay, Vĩnh Thành còn trở thành một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Năm 2011, Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành đã được xây dựng và khánh thành nằm cùng khuôn viên trụ sở xã. Trong đó, lưu giữ hình ảnh, kỷ vật trong lần Bác về thăm, động viên, căn dặn Đảng bộ, chính quyền, bà con xã.

Đây cũng là nơi để các trường trên địa bàn giáo dục truyền thống cho học sinh. Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Vĩnh Thành, chia sẻ: "Qua các bài giảng của thầy cô, các chương trình ngoại khóa đi thăm Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành, em càng hiểu hơn về lịch sử và công lao của thế hệ cha ông. Em và các bạn sẽ cố gắng học tập tốt, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương".

Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành (Yên Thành, Nghệ An), tâm sự: "Mỗi bức ảnh, kỷ vật được lưu giữ tại đây là một câu chuyện sống động gắn liền với con người, thời kỳ lịch sử Cách mạng, sự đổi thay, phát triển của quê hương Vĩnh Thành. Các em học sinh khi được thầy cô giáo giới thiệu cảm thấy bất ngờ, háo hức. Qua đó, chúng tôi giáo dục cho các em về truyền thống lịch sử, truyền thống Cách mạng của quê hương".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm