VN-Index về mức 1.580 điểm: Áp lực bán dâng cao, sắc xanh không thể "trụ" vững
Ảnh minh họa
Sắc xanh mong manh không thể trụ vững trước lực xả mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip), VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp và quay lại vùng đáy cũ.
Dù có thời điểm bật tăng 4-5 điểm trong phiên 10/11, nhưng áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm sâu, kết phiên rơi về vùng 1.580 điểm – mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.
Sau hai phiên giảm liên tiếp và thủng mốc 1.600 điểm, thị trường mở cửa phiên đầu tuần với tâm lý thận trọng. Sắc xanh le lói xuất hiện trong buổi sáng giúp VN-Index có thời điểm hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng bị dập tắt khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.
Đến cuối phiên sáng, chỉ số chỉ còn tăng nhẹ quanh vùng 1.580 điểm – cũng là vùng đáy kỹ thuật gần nhất tương ứng với đường MA100, đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ tạm thời cho thị trường.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0, cho tín hiệu tiêu cực. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã chạm vùng quá bán (oversold) và có dấu hiệu đảo chiều nhẹ, mở ra khả năng xuất hiện tín hiệu mua kỹ thuật trong những phiên tới.
Bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu trụ như ngân hàng, chứng khoán, thép… giúp chỉ số hồi phục lên sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ kéo dài hơn một giờ trước khi áp lực bán lan rộng, khiến VN-Index đảo chiều giảm mạnh vào cuối phiên, đặc biệt trong đợt khớp lệnh ATC.

Kết phiên, VN-Index giảm 18,56 điểm (-1,16%), xuống 1.580,54 điểm – đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản toàn sàn HOSE đạt xấp xỉ 734 triệu đơn vị, giá trị hơn 21.307 tỷ đồng, cùng giảm trên 13% cả về khối lượng và giá trị so với phiên trước đó.
Cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu
Trong nhóm VN30, chỉ số giảm hơn 20 điểm và lùi về sát mốc 1.800 điểm khi có tới 21 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. SSI là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 2% với thanh khoản vượt 33 triệu đơn vị. HPG tăng 1,5%, TCB tăng 1,2%. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu nhà Vingroup chịu áp lực xả mạnh, khi VHM giảm 5,5% và VRE giảm 4,9%, đều về mức thấp nhất trong phiên.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục bị xả mạnh. GEX giảm sàn về 40.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản gần 14,4 triệu đơn vị; GEE giảm gần hết biên độ, về sát giá sàn 153.800 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VIX – dẫn đầu thanh khoản thị trường với hơn 60,7 triệu đơn vị – dù có thời điểm hồi phục, nhưng cuối cùng vẫn giảm 4,5% xuống 23.400 đồng/cổ phiếu.
Chứng khoán phân hóa, ngân hàng đảo chiều giảm
Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu chứng khoán giao dịch phân hóa rõ nét. Trong khi SSI, HCM, VND giữ được sắc xanh với mức tăng quanh 1-2%, thì VIX, CTS, FTS, VCI, ORS và DSC lại giảm nhẹ.
Nhóm ngân hàng sau nhịp bật hồi ngắn ngủi giữa phiên chiều cũng quay đầu giảm, với CTG, MBB, VCB, BID, VIB, LPB, EIB, HDB đều đóng cửa trong sắc đỏ. SHB là điểm sáng hiếm hoi khi giữ được mốc tham chiếu 15.300 đồng/cổ phiếu, đồng thời là mã có thanh khoản cao nhất ngành với gần 49 triệu đơn vị khớp lệnh.
Phần lớn nhóm ngành khác cũng chịu chung xu hướng điều chỉnh, song thị trường vẫn ghi nhận một vài điểm sáng ở các nhóm như phần cứng – thiết bị, truyền thông, hàng tiêu dùng, bảo hiểm và hàng không thiết yếu – khi có một số mã giữ được đà tăng nhẹ.
Sàn HNX và UPCoM cùng chịu áp lực bán
Tương tự HOSE, sàn HNX cũng không thể duy trì đà hồi phục. Áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến HNX-Index giảm 1,93 điểm (-0,74%), xuống 258,18 điểm. Thanh khoản đạt 82,3 triệu đơn vị, giá trị 1.871 tỷ đồng.

Trong nhóm vốn hóa lớn, SHS đứng giá tham chiếu 21.400 đồng/cổ phiếu với thanh khoản dẫn đầu thị trường (24,7 triệu đơn vị); CEO giảm 1,3%, PVS giảm 2,6%. Nhóm chứng khoán trên HNX cũng giao dịch kém tích cực, với VFS đứng giá, MBS chỉ còn tăng nhẹ 1,4%, còn APS giảm 1,2%. Ở nhóm vừa và nhỏ, NAG bị bán mạnh, giảm sàn 9,1% xuống 8.000 đồng/cp.
Trên sàn UPCoM, thị trường duy trì đà tăng nhẹ. UPCoM-Index tăng 0,7 điểm (+0,6%), lên 117,45 điểm với thanh khoản hơn 20,7 triệu đơn vị, giá trị 547 tỷ đồng. ABB là mã dẫn đầu thanh khoản, tăng 1,6% lên 12.900 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là AAS và VGI với khối lượng khớp lần lượt gần 1,6 và 1,35 triệu đơn vị.
Thị trường phái sinh và chứng quyền cùng ngập sắc đỏ
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F1M giảm 26,5 điểm (-1,4%) xuống 1.801,3 điểm, với hơn 290.000 hợp đồng được khớp lệnh.
Ở mảng chứng quyền, sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. CFPT2512 là mã thanh khoản cao nhất với 2,65 triệu đơn vị, giảm 18,8% xuống 820 đồng/cổ phiếu; tiếp theo là CMBB2518 giảm 5,7% xuống 1.980 đồng/cổ phiếu.
Cơ hội hồi phục kỹ thuật vẫn le lói
Sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index đã lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 1.580 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn trong những phiên tới. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu dòng tiền vẫn yếu và tâm lý thận trọng chưa được cải thiện, chỉ số có thể tiếp tục lùi sâu hơn về vùng 1.500–1.520 điểm.