Vợ chồng từ Đà Nẵng về không khai báo y tế, mắc Covid-19, đến BV Việt Xô khám

Hải Yến
12/05/2021 - 21:35
Vợ chồng từ Đà Nẵng về không khai báo y tế, mắc Covid-19, đến BV Việt Xô khám

Nhân viên y tế được phun khử khuẩn trước khi làm nhiệm vụ tại 91 Đinh Tiên Hoàng

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho hay, đã phong toả khoa cấp cứu sau khi 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 này tới khám.

Chiều 12/5, trên mạng lan truyền thông tin về cặp vợ chồng từ Đà Nẵng trở về Hà Nội, không khai báo y tế, bị mắc Covid-19 và vào Bệnh viện Việt Xô khám. Thông tin đang khiến dư luận lo lắng, hoang mang vì Bệnh viện là nơi nhiều người ra vào, có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân cao.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Xô, vợ chồng này khi đến khám đã được các bác sỹ đưa vào phòng sàng lọc cách ly ngay, không tiếp xúc. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính và đã đưa 2 trường hợp này sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ lúc 14h30. Đội ngũ phòng dịch của Bệnh viện có chuyên môn và trách nhiệm, làm đúng quy trình an toàn. Bệnh viện đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch (phong toả khoa cấp cứu, thiết lập Bộ phận cấp cứu tạm thời tại phòng khám theo yêu cầu, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3F2...). Mọi hoạt động các khoa khác diễn ra bình thường.

Hai vợ chồng đi Đà Nẵng về, không khai báo y tế

Tối 12/5, CDC Hà Nội thông tin về cặp vợ chồng đi Đà Nẵng về không khai báo y tế, có lịch trình di chuyển phức tạp trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, đó là N.V.T (nam, SN 1977) và Nguyễn.T.T.H (nữ, SN1979). Hai vợ chồng này ở chung cư ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5/2021.

Ngày 08/5, người vợ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng (sốt, đau rát họng, ho, giảm vị giác, khứu giác). Ngày 12/5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng (ho, đau rát họng). Sau đó, cả 2 vợ chồng đã đi khám tại BV Hữu Nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính (bằng kỹ thuật Gen Expert). Mẫu bệnh phẩm chuyển về CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính (bằng kỹ thuật RT-PCR).

Vợ chồng từ Đà Nẵng về không khai báo y tế, mắc Covid-19, đến BV Việt Xô khám - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh hoạ

Lịch trình đi lại phức tạp của cặp vợ chồng 

Hai trường hợp này có lịch trình di chuyển phức tạp tại Hà Nội. Cả hai cùng về quê ở thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai và làm lễ cầu bình an với khoảng 20 người tham dự.

Người chồng làm việc tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco địa chỉ tại 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân. Từ ngày 5-12/5, từng di chuyển nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người: Dự đại hội cổ đông tại Công ty cổ phần Đá Quý và Vàng Hà Nội (tầng 3, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm); tới Viện Kinh Tế thuộc Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy); tổ chức liên hoan với gia đình nhà vợ; đến Công ty Giải pháp tòa nhà thông minh (tại tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy); họp tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí tại KĐT Hồng Hà Eco City; đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô, Sơn Tây với clb Lẻng Par; ăn tối với clb Lẻng Par tại nhà hàng Wabi địa chỉ 36 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy.

Chị vợ đi làm tại công ty đá quý và vàng Hà Nội bằng xe cá nhân (tại 91 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội); gặp bạn ở Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; đi xem đất tại Thuận Thành, Bắc Ninh (BN khai ngồi trên xe xem đất, không tiếp xúc với ai), trên đường đi có đi qua Mạo Điền (không tiếp xúc với ai); đi siêu thị Vinmart trên đường Hoàng Đạo Thúy; đi gội đầu ở tầng 3 của chung cư;


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm