Đến bước đường cùng, bố mẹ buộc phải tìm đến nhà tôi để nương tựa. Bây giờ hai người đã rất hối hận vì quá tin tưởng con trai.
Ngay khi biết tin vợ chồng chị Ngân bị vỡ nợ, cả phòng tôi hoảng loạn. Mọi người lần lượt nói ra sự thật phũ phàng sau đó.
Anh tôi đã lớn, bố tôi không thể nói nặng lời như trước nữa nên ông đã dùng mưu để quản anh ấy.
Biết Đào Thị Như Lệ vỡ nợ 1.300 tỷ đồng nhưng Dương Thị Ngọc Anh là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn tiếp tay cho Lệ lừa đảo 41,4 tỷ đồng.
Hai đối tượng là thành viên trong nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" bị cơ quan công an bắt giữ sau khi lấy 3 máy tính xách tay trị giá khoảng 43 triệu đồng.
Argentina được mệnh danh là “vua vỡ nợ” trên thị trường vốn quốc tế. Sau khi giành được độc lập năm 1816, nước này đã nhiều lần vỡ nợ hoặc tái cơ cấu nợ. Mặc dù là một trong những nước xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới, Argentina đã vỡ nợ 8 lần trong lịch sử và lần này đánh dấu vụ vỡ nợ thứ 9 khi không thể trả 500 triệu USD tiền lãi cho các khoản nợ nước ngoài.
Mặc dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác nhưng vẫn có nhiều vụ vỡ nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng liên tiếp xảy ra trên địa bàn.
Sáng 20/12, ông Vũ Xuân Long, Trưởng Công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do vỡ nợ nhiều tỷ đồng.
Trung tá Phạm Chính Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai), cho biết từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ vỡ nợ nông sản, lừa chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vỡ hụi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó nạn nhân chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Khi bị vỡ nợ, người cho vay chỉ mong muốn làm sao lấy lại được khoản tiền của mình đã cho vay nên đã thực hiện nhiều biện pháp như bao vây, khởi kiện, xiết nợ... Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu chủ nợ không tỉnh táo, họ có thể bị truy tố trước pháp luật về tội cưỡng đoạt tài sản.