Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Nghi phạm khai bắt trẻ cho đồng nghiệp làm con nuôi để được cảm ơn

Linh Trần
22/08/2022 - 05:09
Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Nghi phạm khai bắt trẻ cho đồng nghiệp làm con nuôi để được cảm ơn

Nghi phạm Nguyễn Thị Tuyến

Tuyến thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh làm con nuôi nên đã nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này. Tuyến cho rằng, sau khi giúp thì sẽ được bồi dưỡng, cảm ơn.

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ngày 21/8,  cơ quan CSĐT cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thị Tuyến là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Thời gian gần đây, nghi phạm bị lừa 10 triệu đồng qua mạng xã hội.

Trong quá trình làm việc, Tuyến thấy đồng nghiệp bị hiếm muộn đã lâu, nên có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi. Vì vậy, Tuyến nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này. Cô ta nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi dưỡng, cám ơn.

Đến tối ngày 19/8, Tuyến đến BV Đa khoa huyện Chương Mỹ, mặc áo blouse rồi lẻn vào khoa Sản. Tại đây, nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa. Sau đó, Tuyến nói với gia đình một trẻ sơ sinh là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, phải đưa đi kiểm tra.

Tuy nhiên, bà cháu bé đã đi theo khiến Tuyến bối rối, đi lung tung và gặp phải bác sĩ đã mổ cho sản phụ trước đó. Bác sĩ phát hiện nhân viên y tế này có nhiều điểm bất thường nên đã giữ đối tượng Tuyến lại. Nghi phạm bỏ chạy nhưng lực lượng bảo vệ của BV bắt giữ.  

Hiện tại, Tuyến đã bị cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm