Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm bất ngờ khi nạn nhân bị bố đánh

Nguyễn Long
17/09/2021 - 17:22
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm bất ngờ khi nạn nhân bị bố đánh

Ngôi nhà cháu bé đã bị lực lượng chức năng niêm phong.

"Trước đây, anh C. vẫn hay đưa con đi ăn sáng rồi đi học, hai bố con rất thân nhau. Tôi rất bất ngờ khi biết tin anh C. đánh con", người phụ nữ tên H. (hàng xóm nhà nạn nhân) cho biết

Gần 1 ngày sau khi vụ việc bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong bất thường, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của bạo hành nên đã mời người thân của nạn nhân lên làm việc để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 17/9, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, khoảng 11h ngày 16/9, học sinh này có bị bố là anh C. đánh. Đến 16h chiều, bé gái được mẹ cho ăn một bát cháo và uống thuốc. Sau đó, bé bị nôn nhiều và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận, nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan công an.

Khi biết được thông tin trên, nhiều người dân sinh sống gần nhà cháu bé không khỏi bàng hoàng, xót xa. Một người hàng xóm nhà cháu bé cho biết, bé gái là con của vợ chồng anh C. (43 tuổi) và chị Đ (32 tuổi). Hai vợ chồng này có 2 người con, dưới bé gái còn em trai khoảng 3 tuổi. Gia đình mới chuyển về ngõ 323 Xuân Đỉnh sinh sống vài năm trở lại đây, kinh doanh nước khoáng.

"Gia đình anh C. trước kia mở công ty riêng, người chồng tính tình tốt, điềm đạm, yêu thương vợ con, đặc biệt trong kinh doanh rất thành công. Trước đây, anh vẫn hay đưa con đi ăn sáng rồi đi học, hai bố con rất thân nhau", người phụ nữ tên H. nói và cho biết, rất bất ngờ khi hay tin anh C. đánh con.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm bất ngờ khi nạn nhân bị bố đánh - Ảnh 1.

Gia đình cháu bé mới về đây sinh sống vài năm và kinh doanh nước khoáng

Theo đánh giá của hàng xóm, bé gái này rất ngoan, gặp ai cũng chào hỏi. Khi biết tin bé không may qua đời, mọi người đều rất thương tiếc cho cháu và gia đình. Một số người khác thì cho biết, do ít giao lưu nên không rõ gia đình này sinh sống như thế nào. Họ không biết sự việc cho đến 21h tối qua, khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường. Mọi người vẫn tưởng bé tử vong do bị điện giật khi học online, như trường hợp bé trai ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cách đây ít hôm, nhưng không ngờ có dấu hiệu nghi bị bạo hành.

"Sáng nay mọi người bàn tán xôn xao tôi mới biết sự việc, khổ thân cháu bé. Vài hôm trước tôi còn thấy cháu đạp xe trước cửa nhà, vui đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm. Vậy mà… đau xót quá", người hàng xóm xúc động nói.

Trao đổi với PV về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, Phòng GD&ĐT quận đã cùng các ngành chức năng xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình.

"Thông tin bé gái tử vong trong thời gian đang học trực tuyến là không chính xác. Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo không thấy nên gọi cho gia đình thì mới biết chuyện…", bà Hương thông tin.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm bất ngờ khi nạn nhân bị bố đánh - Ảnh 2.

Ngôi nhà cháu bé đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra

Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết, đối với các em nhỏ không tự chủ được với thiết bị, bố mẹ sau đi khi làm về sẽ cùng giúp các con học trực tuyến. Để tạo thuận lợi, trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối. Tuy nhiên, sự việc đau lòng đã xảy ra từ chiều lúc bé gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc nói trên, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được xác định ngừng tuần hoàn, tử vong ngoại viện. Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc tại bệnh viện để tiếp tục xác minh vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h chiều 16/9, UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận tin một bé gái 6 tuổi khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đã tử vong ngoại viện. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu nghi bị bạo hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm