Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Trẻ em có quyền được đối xử không bạo lực

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM
29/12/2021 - 18:46
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Trẻ em có quyền được đối xử không bạo lực

Nhiều người thắp nến trước sảnh chung cư cầu nguyện cho cháu bé siêu thoát

Quá đau xót trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Chưa rõ nguyên nhân vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra, song dù có nguyên nhân nào đi chăng nữa thì việc đánh đập, hành hạ đứa trẻ dẫn đến tử vong là tội ác vô cùng đáng lên án.

Về mặt pháp luật thì hành vi bạo hành cháu N.T.V.A đã xâm phạm đến quyền cơ bản của con người, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người, quyền được sống, quyền được bảo vệ không bạo lực được ghi nhận trong hiến pháp, trong công ước về quyền trẻ em và Luật trẻ em năm 2016.

Ngày 28/12/2021, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về về tội "hành hạ người" khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015. Đây được xem là bước đầu trong chuỗi hoạt động điều tra, nếu trong quá trình điều tra thấy đủ yếu tố cấu thành tội danh khác thì Cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh chuyển sang tội "cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người". Nếu tội danh mới không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh sẽ chuyển hồ sơ vụ án lên cấp trên tiến hành điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, qua nội dung thông tin phản ánh từ báo chí: "Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong", cho thấy, trước khi chết, trên cơ thể cháu bé để lại rất nhiều thương tích do hành vi bạo lực và dùng vũ lực.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Trẻ em có quyền được đối xử không bạo lực - Ảnh 1.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM

Đối với tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 BLHS mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố, đó là hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho người bị hành hạ NHƯNG KHÔNG CÓ TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ chứ không phải là đánh đập gây thương tích hoặc chết người.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ xác định rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé do "mẹ kế" đánh đập, đồng thời cũng làm rõ làm rõ động cơ, mục đích của "mẹ kế" khi thực hiện hành vi, từ đó mới xác định được có chuyển tội danh cố ý gây thương tích hoặc giết người.

Trong trường hợp hành vi đánh đập của người "mẹ kế" không nhằm mục đích tước đoạt tính mạng cháu bé, hậu quả chết người nằm ngoài ý muốn thì có thể bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ cho người khác với tình tiết định khung tăng nặng là làm chết người. Mức hình phạt cao nhất theo khoản 5, điều 134 BLHS 2015 sủa đổi bổ sung 2017 là 15 năm tù giam.

Trong trường hợp hành vi đánh đập của người "mẹ kế" nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của cháu bé, như dùng vũ lực và các hung khí nguy hiểm tấn công quyết liệt vào các vùng trọng yếu của cơ thể cháu như: vùng đầu, ngực, ổ bụng,… tuy không nghĩ đến việc tước đoạt tính mạng, nhưng hành vi này buộc người "mẹ kế" phải nhận thức được rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân nhưng vẫn hành động không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điều 123 BLHS 2015 sủa đổi bổ sung 2017 với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sự việc để lại bài học đắt giá cho các bậc làm cha, làm mẹ trong đời sống hôn nhân cũng như việc nuôi dạy con cái. Khi cha mẹ ly hôn, nỗi đau trước mắt chính là con trẻ phải gánh chịu. Chúng ta biết rằng, trẻ em trong độ tuổi đang phát triển nên chưa hoàn thiện về mặt nhận thức. Do đó, cần giáo dục con cái một cách đúng đắn, phù hợp, tránh gây những tổn thương, hậu quả không đáng có. 

Đồng thời, qua vụ việc đau lòng này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo hành trẻ em, vấn nạn về sự thờ ơ, vô cảm vẫn còn tồn tại trong xã hội. Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư nơi xảy ra sự việc ở đâu? Nếu có sự can thiệp kip thời, có thể vụ việc đau lòng đã được ngăn chặn. Do đó, chúng ta cần chung tay, góp sức để kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, quan tâm hơn tới việc bảo vệ sức khỏe, thân thể, bảo vệ những chủ nhân tương lai của đất nước. Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành và mọi hành vi xâm hại trẻ em phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Trẻ em có quyền được đối xử không bạo lực - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Vào 18 giờ ngày 22/12, Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận cháu N.T.V.A được cha ruột là N.K.T.T (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, anh T và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020 ở khu chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Vào khoảng 14 giờ ngày 22/12, Trang hướng dẫn cháu A học bài; cháu A chậm tiếp thu bài nên Trang lớn tiếng la mắng và dùng 1 cây gỗ đánh cháu.

Sau đó, Trang phát hiện cháu A bị nôn ói nên chạy đến đỡ cháu dậy, gọi điện thoại anh T về đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu A đã tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng xác định, cháu A tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều vết thương bầm tụ máu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi hành hạ người khác.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của mẹ bé A.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh - được Hội chỉ định tư vấn, hỗ trợ gia đình cho đến khi kết thúc vụ án.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm