Vụ mẹ đơn thân bị hiếp dâm ở Điện Biên: Các đối tượng đã thực hiện hành vi nhiều lần

Nguyễn Long
18/08/2020 - 11:37
Vụ mẹ đơn thân bị hiếp dâm ở Điện Biên: Các đối tượng đã thực hiện hành vi nhiều lần

Hờ A Chầu và Hờ A Lái tại cơ quan điều tra. Ảnh VOV.

Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hờ A Chầu, Hờ A Lái (cùng SN 1998, xã Phì Nhừ, huyện Điên Biên Đông) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Liên quan đến vụ người mẹ trẻ đơn thân bị 2 thanh niên (hàng xóm) hiếp dâm ở Điện Biện, ngày 18/8, Công an huyện Điện Biên Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng  Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998, cùng trú xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông). Cả hai bị can bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm.

Tại trụ sở công an, Chầu và Lái đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, Chầu đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.T.M (SN 1997, trú xã Phì Nhừ), còn Lái thực hiện 2 lần trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Trước đó ngày 13/8, chị M. đến Công an xã Phì Nhừ trình báo việc mình bị 2 đối tượng hiếp dâm. Theo chị M. trình báo, từ khoảng từ 0h - 3h cùng ngày, chị M. đang ngủ với 2 con nhỏ thì bất ngờ bị 2 thanh niên đột nhập vào nhà rồi khống chế, hiếp dâm chị nhiều lần. Thực hiện xong hành vi thú tính cả hai đối tượng nhanh chóng bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Công an huyện Điện Biên Đông và triệu tập 2 nghi phạm Hờ A Chầu và Hờ A Lái về trụ sở. Hai đối tượng không phải người xa lạ mà vốn là người ở cùng bản với nạn nhân.

Lãnh đạo xã Phì Nhừ cho biết, Chầu và Lái chưa có tiền án, tiền sự và đều đã lập gia đình, có vợ con. Về phía nạn nhân, chị M. hiện đang một mình nuôi 2 con nhỏ. Chồng chị này đang chấp hành án phạt tù vì liên quan đến ma túy.

Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN Điện Biên, cho biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Điện Biên Đông, nắm bắt thông tin, thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo quyền lợi cho hội viên phụ nữ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông) tiếp tục điều tra làm rõ để đưa ra xét xử theo pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm