Vừa nhận 161 nhân viên y tế, Vĩnh Phúc xin hỗ trợ thêm 25 y bác sĩ

Linh Trần
14/02/2020 - 17:18
Vừa nhận 161 nhân viên y tế, Vĩnh Phúc xin hỗ trợ thêm 25 y bác sĩ
Chiều ngày 13/2, ngành y tế đã cử 161 y bác sĩ hỗ trợ cho huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để chống dịch covid-19. Tuy nhiên, ngày 14/2, tỉnh tiếp tục xin hỗ trợ thêm 25 y bác sĩ về Bình Xuyên.

Ngày 14/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn hỏa tốc đề nghị 4 BV hỗ trợ 25 y bác sĩ cho huyện Bình Xuyên để phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona (covid-19).

Theo Ban Chỉ đạo Covid-19 Vĩnh Phúc, đến nay tỉnh đã có 11 trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng mới có 3 trường hợp được xuất viện. Số bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ và Phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên). Ngoài ra, còn hàng trăm trường hợp khác đang được cách ly. 

Đặc biệt, từ ngày 13/2, toàn bộ hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) đã được cách ly hoàn toàn bằng 12 chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, chỉ những người đang thi hành công vụ mới được phép ra, vào.

Vừa nhận 161 nhân viên y tế, Vĩnh Phúc xin hỗ trợ thêm 25 y bác sĩ - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn các y bác sĩ đã về hỗ trợ huyện Bình Xuyên chống dịch

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Covid-19 Vĩnh Phúc đề nghị 4 BV gồm: BV 74 TƯ; BV Quân y 109; BV Hữu nghị Lạc Việt và BV Giao thông vận tải Vĩnh Phúc cử bác sĩ với tinh thần "tình nguyện viên" tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Tổng số lượng bác sĩ mà địa phương này cần hỗ trợ thêm là 25 người.

Trước đó, vào chiều ngày 13/2, ngành y tế đã cử 161 y, bác sĩ về huyện Bình Xuyên để hỗ trợ phòng chống viêm phổi cấp do virus covid-19. Theo đó, 96 cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại 12 chốt cách ly vùng dịch trên địa bàn xã Sơn Lôi, mỗi chốt 8 cán bộ y tế, chia làm 4 ca luân phiên trực 24/24h và 65 cán bộ y tế làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại 13 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên; mỗi xã, thị trấn sẽ có 5 bác sĩ hỗ trợ.

Cán bộ y tế được huy động tại các chốt và trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện việc đo nhiệt độ, kiểm tra hàng hóa thực phẩm; giám sát, sàng lọc, chẩn đoán, phát hiện sớm để cách ly, điều trị những trường hợp có biểu hiện nhiễm virus Covid-19; triển khai các biện pháp dự phòng áp dụng tại khu vực sàng lọc và phân loại bệnh nhân, dự phòng cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm