WHO phản đối phát hành "hộ chiếu miễn dịch" cho bệnh nhân Covid-19 bình phục

N.A
25/04/2020 - 19:39
WHO phản đối phát hành "hộ chiếu miễn dịch" cho bệnh nhân Covid-19 bình phục
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phản đối việc phát hành “hộ chiếu miễn dịch” cho các bệnh nhân Covid-19 bình phục.

Đại diện của WHO mới đây đã khẳng định "không có bất kỳ bằng chứng nào" cho thấy những bệnh nhân Covid-19 phục hồi sức khỏe và có các kháng thể sẽ không thể tái nhiễm Covid-19. Tuyên bố của WHO cũng đưa ra cảnh báo đối với việc phát hành "hộ chiếu miễn dịch" hoặc "chứng nhận không có nguy cơ" cho những người từng mắc bệnh Covid-19.

Tuần trước, Chile cho biết sẽ bắt đầu trao "hộ chiếu sức khỏe" cho những người mắc Covid-19 được cho là đã khỏi bệnh. Một khi kết quả xét nghiệm cho thấy những người này đã phát triển các kháng thể giúp họ miễn dịch trước Covid-19, họ có thể ngay lập tức quay trở lại làm việc. Một số quốc gia khác trên thế giới cũng có kế hoạch học theo Chile nhưng đang cân nhắc trước sự phản đối của WHO.

WHO đang xem xét những bằng chứng về việc liệu những người nhiễm Covid-19 đã hồi phục có thể miễn dịch hay không. Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến sự hiện diện của kháng thể cho thấy khả năng miễn dịch ở người. Theo WHO, việc cho phép những người có kháng thể đặc biệt đi du lịch hoặc làm việc, có thể làm tăng rủi ro bởi họ có thể tiếp tục truyền bệnh cho cộng đồng.

Nguồn: Theo stuff.co.nz
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm