"Xanh hóa" điểm du lịch không khói thuốc
Ảnh minh hoạ
Giữa nhịp sống ngày càng sôi động ở Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), ngày càng nhiều mái nhà, nhà hàng, khách sạn nói không với khói thuốc lá. Những người phụ nữ nơi đây đang âm thầm thay đổi cộng đồng từ những việc rất nhỏ như nhắc người thân bỏ thuốc, dựng biển “Không khói thuốc”, vận động người dân thay đổi thói quen. Từ đó, mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc lá” đang dần tạo nên một Đồng Hới xanh sạch hơn trong mắt du khách.
"Dọn sạch" khói thuốc từ mỗi mái nhà
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, phường Đồng Hới trở thành nơi tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Phố xá ngày một nhộn nhịp hơn, những hàng quán ven đường sáng đèn muộn hơn, lượng khách tìm về ngày càng đông hơn. Thế nhưng đi cùng sự sôi động ấy, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng từng trở thành nỗi băn khoăn của nhiều người dân địa phương.

Hội viên, phụ nữ phường Đồng Hới trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.
Ở không ít quán ăn, khu lưu trú hay nơi công cộng trước đây, mùi khói thuốc từng len vào cả những bữa ăn, những góc sinh hoạt chung hay không gian du lịch vốn cần sự dễ chịu, thoáng đãng. Với phụ nữ và trẻ em, điều ấy càng trở thành nỗi lo thường trực.
Từ thực tế đó, Hội LHPN phường Đồng Hới đã đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá bằng nhiều cách làm gần gũi với đời sống. Nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá được đưa vào kế hoạch hành động hằng năm của Hội; quy định cấm hút thuốc nơi làm việc cũng được lồng ghép vào quy chế của cơ quan, đơn vị.
Nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn bắt đầu treo biển cấm hút thuốc, bố trí khu vực hút thuốc riêng để giữ không gian chung sạch sẽ, văn minh hơn. Những tấm biển nhỏ đặt nơi sảnh chờ, hành lang hay khu sinh hoạt cộng đồng dần trở nên quen thuộc với người dân và du khách.
Cùng với những tấm pano, khẩu hiệu tuyên truyền, chị em còn mang câu chuyện "không khói thuốc" vào từng buổi sinh hoạt chi hội, từng cuộc trò chuyện ở khu dân cư. Nội dung phòng chống tác hại thuốc lá được lồng ghép trong các buổi truyền thông cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đô thị văn minh.
Nhiều tổ dân phố còn đưa tiêu chí "không hút thuốc nơi công cộng" vào bình xét gia đình văn hóa. Có hội viên phụ nữ tự nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, dựng biển "Không khói thuốc" như một cách nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng bền bỉ về lối sống văn minh.
Bà Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ở tổ dân phố Đồng Hải, vẫn nhớ khoảng thời gian trước đây khi chồng bà hút thuốc khá nhiều. Trong căn nhà nhỏ, mùi khói thuốc nhiều khi quẩn quanh từ sáng đến tối. Sau nhiều lần được cán bộ Hội tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với phụ nữ và trẻ em, bà kiên trì vận động chồng giảm dần rồi bỏ. "Giờ không khí trong nhà thoáng hơn, các con cũng vui hơn", bà Mai chia sẻ.
Đó có lẽ cũng là thay đổi mà nhiều phụ nữ ở phường Đồng Hới đang cảm nhận mỗi ngày khi bữa cơm gia đình dễ chịu hơn, trẻ nhỏ không còn phải ngồi giữa mùi khói thuốc.
Lan rộng những "điểm đến xanh"
Tháng 12 năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với UBND phường Đồng Hới triển khai mô hình điểm tại khu dân cư Đồng Hải. Đến cuối 2025, mô hình tiếp tục được phát động nhân rộng trên toàn địa bàn phường.


Cơ sở lưu trú của chị Nguyễn Thị Lợi bố trí biển Không hút thuốc tại các phòng nghỉ, góp phần xây dựng mô hình du lịch xanh ở Đồng Hới - Ảnh: Phương Thiện
Điều đáng ghi nhận là mô hình "Điểm du lịch không khói thuốc lá" không dừng lại ở việc treo bảng cấm hút thuốc hay phát động phong trào mang tính hình thức, mà đang từng bước đi vào đời sống bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
Ngay sau lễ phát động, Hội LHPN phường Đồng Hới đã phối hợp với ngành y tế, các tổ dân phố và cơ sở kinh doanh du lịch triển khai nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng. Hội viên phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền trực tiếp tới từng hộ dân, nhắc nhở người thân không hút thuốc trong nhà, tại nơi công cộng và các điểm du lịch.
Tại nhiều nhà hàng, quán ăn và cơ sở lưu trú, chị em còn chủ động vận động chủ cơ sở bố trí khu vực hút thuốc riêng, treo biển cảnh báo tác hại thuốc lá để xây dựng môi trường phục vụ văn minh, lịch sự hơn.
Chị Nguyễn Thị Lợi, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tổ dân phố Đồng Phú cho biết, cơ sở của chị luôn bố trí khu vực riêng cho người hút thuốc, đồng thời nhắc nhở du khách không hút thuốc trong phòng nghỉ và khu vực sinh hoạt chung. Theo chị, nhiều du khách rất đồng tình vì môi trường sạch sẽ, dễ chịu hơn.
Không riêng hội viên phụ nữ, người dân địa phương cũng ngày càng nâng cao ý thức trong việc thực hiện môi trường không khói thuốc. Ông Trần Văn Minh, người dân phường Đồng Hới chia sẻ, giờ đi đến nhiều nơi công cộng đều thấy biển cấm hút thuốc, bà con cũng ý thức hơn trước. Theo ông, việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc là rất cần thiết, vừa bảo vệ sức khỏe vừa tạo hình ảnh đẹp cho địa phương.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, hiệu quả lớn nhất của mô hình là tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rằng môi trường du lịch không khói thuốc vừa tốt cho sức khỏe vừa góp phần phát triển kinh tế du lịch bền vững, mọi người đều tích cực hưởng ứng. Trong đó, phụ nữ chính là những người lan tỏa mạnh mẽ nhất từ gia đình đến cộng đồng.


Không gian du lịch xanh, không khói thuốc trở thành điểm cộng trong trải nghiệm của nhiều du khách khi đến Đồng Hới. Ảnh: Phương Thiện
Từ những việc làm cụ thể, mô hình "Điểm du lịch không khói thuốc lá" đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như du khách. Bên cạnh góp phần giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, mô hình còn hướng đến xây dựng hình ảnh Đồng Hới là điểm đến xanh, sạch, văn minh và phát triển bền vững.
Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Đồng Hới sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nhân rộng các mô hình "Gia đình không khói thuốc", "Điểm du lịch không khói thuốc lá"; vận động hội viên, người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cùng chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Giữa sự đổi thay của đô thị du lịch hôm nay, phụ nữ phường Đồng Hới vẫn đang bền bỉ góp sức bằng những hành động thiết thực. Từ mỗi mái nhà không còn khói thuốc, từ mỗi nhà hàng, khách sạn văn minh, một hình ảnh Đồng Hới xanh sạch, thân thiện hơn đang dần được vun đắp, để mỗi du khách khi đến với vùng đất này đều cảm nhận được một không gian du lịch an toàn, trong lành và đáng nhớ.