Xây dựng thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo

Hà Khê
10/12/2021 - 09:23
Xây dựng thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo
Hội An được biết đến là di sản văn hóa thế giới, điểm đến yêu thích của du khách. Tới đây, Hội An sẽ được biết thêm là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo.

Sáng 10/12, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Tổ chức phúc lợi động vật FOUR PAWS và UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức Hội thảo và lễ ký kết hợp tác "Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại".

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An cho biết, hiện nay vấn đề trộm cắp, giết mổ, tiêu thụ thịt chó, mèo đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 10 triệu cá thể chó, mèo bị giết hại ở khu vực Đông Nam Á, trong đó tính riêng Việt Nam có khoảng 5 triệu chó, 1 triệu mèo bị giết thịt. Việc giết hại, tiêu thụ thịt chó, mèo không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn làm giảm sút hình ảnh trong mắt du khách, bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An

Dù những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động không buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo có nhiều kết quả, nhiều tín hiệu đáng mừng, nhưng cần phát huy hơn nữa.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Hội An là thành phố di sản, có lịch sử là nơi hội tụ giao hòa nhiều nền văn hóa. Lâu nay, thành phố Hội An là điểm đến của nhiều du khách trên thế giới. Truyền thống, nếp sống giản dị, người dân Hội An thân thiện là một trong những điểm nhấn thu hút du khách. Sau hôm nay, sẽ quyết tâm xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Bà Ninh Thị Phương Thảo, điều phối cho tổ chức FOUR PAWS tại Việt Nam cho biết, từ 2019 FOUR PAWS tham gia, hỗ trợ các chủ chó mèo tham gia đào tạo, nâng cao phúc lợi động vật. Theo bà Thảo, phần lớn người dân Đông Nam Á không ủng hộ buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo, thậm chí họ ủng hộ cấm luôn việc đó.

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị giết thịt (ảnh minh họa)

Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị giết thịt (ảnh minh họa)

Tại Việt Nam tháng 12/2020, FOUR PAWS phối hợp với đối tác để đóng cửa 1 lò mổ chó, mèo ở Thái Bình. Tới đây, FOUR PAWS sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội An để chung tay bảo vệ động vật, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Thỏa thuận giữa FOUR PAWS và UBND TP Hội An thành lập thành phố đầu tiên của Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo, đưa Hội An thành thành phố đầu tiên ở Việt Nam nói không với thịt chó, mèo.

Cũng tại chương trình này, ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ, cô là người yêu chó, mèo và luôn theo dõi các hoạt động của FOUR PAWS tại Việt Nam. Hương là người Việt trẻ có chung xu hướng yêu thương, bảo vệ động vật, tạo nên một môi trường sống an toàn hơn cho chúng.

"Hội An được biết đến là di sản văn hóa thế giới, điểm đến yêu thích của du khách, tới đây Hội An sẽ được biết thêm là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo", ca sĩ Văn Mai Hương nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm