Xu hướng đi du lịch sớm để "né" kỳ nghỉ lễ

Mai Vàng
06/04/2022 - 14:37
Xu hướng đi du lịch sớm để "né" kỳ nghỉ lễ

Ảnh minh hoạ: Viettravel

Không đợi đến kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hay dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều du khách đã thu xếp thời gian đi du lịch ngay trước thềm nghỉ lễ.

Tránh đông đúc

Vợ chồng chị Thu Hà (đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) đã sử dụng những ngày nghỉ phép trong năm của mình để tổ chức chuyến đi du lịch Đà Nẵng cho các con trước dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Gia đình mình đi Đà Nẵng 4 ngày, trong đó có 2 ngày vào thứ bảy, chủ nhật. Vì thế, vợ chồng mình chỉ phải xin nghỉ phép thêm 2 ngày nữa thôi. Cũng rất may là những ngày qua, hai con của mình vẫn đang học online nên việc mang máy tính đi du lịch và học cũng rất thuận tiện", chị Hà chia sẻ.

Lí do gia đình chị Hà chọn đi du lịch trước dịp nghỉ lễ là bởi, chị Hà chia sẻ, đã gần 2 năm rồi, vì dịch Covid-19 nên gia đình mình không thể đi chơi đâu cả, cảm giác "cuồng du lịch" cứ nhen nhóm trong người nên khi du lịch mở cửa là gia đình lên kế hoạch ngay. "Mình cũng dự đoán là dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 này, du lịch sẽ đông, e rằng khó đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nên nhà mình đi trước dịp lễ cho vắng", đó là lí do chị Thu Hà chia sẻ về chuyến du lịch trước dịp nghỉ lễ của gia đình chị.

Chị Bùi Như Quỳnh (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), người vừa có chuyến du lịch Đà Lạt trở về cũng cho biết, ngay cả trước khi có dịch, gia đình chị cũng hiếm khi du lịch đúng dịp lễ.

"Bản thân mình không thích cảnh tượng đông nghẹt người đổ tới một địa điểm hay phải chờ đợi lâu ở sân bay, khách sạn. Còn bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi nên thích đi chơi thong thả, thư thái. Gia đình vừa khỏi Covid-19 chưa lâu nên cẩn thận vẫn hơn".

Xu hướng đi du lịch sớm để "né" kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Nhiều du khách đã thu xếp thời gian đi du lịch ngay trước thềm nghỉ lễ. Ảnh minh hoạ

Vé máy bay, khách sạn đều rẻ

Còn Phương Linh (28 tuổi, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vừa có chuyến du lịch từ Nha Trang trở về Hà Nội, chia sẻ,  giá vé máy bay cũng là yếu tố đáng cân nhắc cho một chuyến du lịch. "Mình đã nhẩm tính, nếu đợi đến dịp nghỉ lễ mới đi du lịch thì chi phí bỏ ra cho riêng vé máy bay phải cao gấp rưỡi mức hiện tại", Phương Linh bày tỏ.

Theo Phương Linh, việc đi du lịch vào ngày thường có điểm cộng và hạn chế riêng.

"Giá vé, giá phòng và các dịch vụ liên quan khác như thuê xe di chuyển sẽ 'mềm' hơn nhiều. Mình cũng có nhiều lựa chọn tìm chỗ nghỉ ưng ý, không sợ 'cháy' phòng", cô chia sẻ. Đổi lại, nhược điểm là cô phải dùng đến số ngày phép trong năm.

Theo khảo sát của phóng viên trên các trang web bán vé máy bay trực tuyến, giá vé máy bay vào dịp cao điểm nghỉ lễ thường có giá đắt hơn gấp rưỡi - gấp đôi so với ngày thường. Còn anh Hồ Tuấn Hoàng, một đại lý chuyên đặt khách sạn nghỉ dưỡng cho biết,ngày lễ, nghỉ hè là những dịp cao điểm nghỉ dưỡng trong năm, giá thuê phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng theo từng phân cấp sẽ có độ chênh lệch so với ngày thường, nhưng nhìn chung sẽ đắt gấp đôi so với ngày thường, thậm chí còn cháy phòng, khách sạn do lượng du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng quá đông.

Vì thế, hiện nay, rất nhiều gia đình trẻ đang có xu hướng "né" ngày nghỉ lễ để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Đây cũng sẽ là một lựa chọn thích hợp nếu các gia đình có thể thu xếp công việc của cha mẹ, học tập của con trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm