Xử lý đối tượng đòi tiền “bảo kê” trước cổng Bệnh viện Bình Dương

Nguyễn Văn Việt
18/12/2019 - 19:09
Xử lý đối tượng đòi tiền “bảo kê” trước cổng Bệnh viện Bình Dương
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt tạm giam đối tượng Phan Thanh Tuấn đòi tiền "bảo kê" trước cổng Bệnh viện đa khoa Bình Dương, để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 18/12, Trung tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến thông tin về đối tượng Phan Thanh Tuấn đòi tiền "bảo kê" trước cổng Bệnh viện đa khoa Bình Dương không được đã đánh người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt tạm giam đối tượng này để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Phan Thanh Tuấn thường gọi là Tí Bờm, sinh năm 1991, nơi cư trú 111/8 tổ 80, khu phố 6, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào lúc 2 giờ ngày 24/8 vừa qua, bà Đỗ Thị Kiều Minh, sinh năm 1977, ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đẩy xe ra đứng nhằm chọn một chỗ bên cạnh cổng số 4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để bán nước.

Xử lý đối tượng đòi tiền “bảo kê” trước cổng Bệnh viện Bình Dương - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, khi đang đứng bán, Phan Thanh Tuấn (đi một mình, trong người có mùi bia, rượu) đến gặp bà Minh nói: “Muốn đẩy xe bán nước xuống vị trí này phải đưa Tuấn tiền mới cho đẩy xuống bán.”

Sợ bị đánh, bà Minh đã hứa để ngày mai sẽ đưa tiền nên Tuấn bỏ đi chỗ khác còn bà Minh tiếp tục đứng bán.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày 24/8, Tuấn tiếp tục quay lại chỗ bà Minh đứng bán. Tuấn yêu cầu bà Minh phải đưa tiền Tuấn mới đồng ý cho đứng bán ở vị trí này.

Bà Minh nói “bây giờ chưa có tiền,” Tuấn liên tục chửi rồi dùng tay cầm 1 cái ghế nhựa đánh trúng đầu bà Minh khiến bà Minh ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, mọi người chạy đến can ngăn, đưa bà Minh đi cấp cứu.

Sau đó, bà Minh nộp đơn tố cáo đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử lý.

Quá trình làm việc, Tuấn thừa nhận do bức xúc về việc tranh giành chỗ đứng bán ở cạnh cổng số 4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nên đã xảy ra mâu thuẫn với bà Minh.

Căn cứ giấy chứng nhận thương tích và bản kết luận giám định pháp y về thương tích của bà Đỗ Thị Kiều Minh, ngày 12/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Tuấn về tội Cố ý gây thương tích.

Đến ngày 16/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã thi hành lệnh bắt Phan Thanh Tuấn tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đề cập về thông tin xử lý các đối tượng “bảo kê” đòi tiền đặt chỗ mua bán, kinh doanh tại khu vực Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Trung tá Trần Minh Tâm nhấn mạnh: Đối với khu vực Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Công an thành phố đã cử lực lượng thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình.

Lực lượng Công an đang tập trung làm rõ khi thấy có những dấu hiệu liên quan đến hành vi băng nhóm hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực này.

Công an thành phố khuyến cáo, người dân khu vực trên tích cực hợp tác, tố giác tội phạm. Khi có thông tin những đối tượng này hoạt động, người dân hợp tác và phối hợp với lực lượng Công an để kiên quyết xử lý, nếu có vi phạm sẽ xử nghiêm theo quy định pháp luật.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm