Xúc tiến thương mại đưa nông sản Yên Bái vươn ra thế giới

Vân Anh
12/08/2023 - 16:58
Xúc tiến thương mại đưa nông sản Yên Bái vươn ra thế giới

Hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Xúc tiến thương mại là giải pháp quan trọng được tỉnh Yên Bái triển khai mạnh những năm qua nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhiều loại nông sản đã tìm được chỗ đứng tại thị trường trong nước và có mặt trên thị trường thế giới.

Với người tiêu dùng tại nhiều vùng miền, các sản phẩm như miến đao Giới Phiên, măng nứa rừng khô, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, cá sấy, cá hồ Thác Bà, chả cá, mật ong các loại, gạo nếp Tú Lệ, măng khô, miến, bún khô, mộc nhĩ, các loại tinh dầu, quế vỏ, trà quế, khoai Lục Yên, lạc đỏ, dầu lạc Lục Yên... của tỉnh Yên Bái đã không còn xa lạ. Những mặt hàng này không chỉ góp mặt trong các tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương mà còn có mặt tại quầy kệ các siêu thị lớn và được bán trên sàn thương mại điện tử.

Xúc tiến thương mại đưa nông sản Yên Bái vươn ra thế giới  - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của hội viên, phụ nữ trong tỉnh

Bên cạnh việc chinh phục thị trường trong nước, nhiều sản phẩm nông sản của núi rừng Yên Bái cũng đã sẵn sàng vươn ra biển lớn, chinh phục thị trường quốc tế. Mới đây, 10 sản phẩm nông sản của Yên Bái đã được lựa chọn để xuất khẩu sang Anh. Đó là: Trà quế Phương Nhung của Doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung (huyện Văn Yên); sản phẩm chè xanh chất lượng cao của HTX Sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng (huyện Trấn Yên); sản phẩm diệp trà shan tuyết và hồng trà shan tuyết của HTX Suối Giàng (huyện Văn Chấn); sản phẩm miến đao Quy Mông của HTX Việt Hải Đăng (huyện Trấn Yên); sản phẩm quế điều thuốc Hòa Cuông của HTX quế Khánh Thành (huyện Trấn Yên); sản phẩm miến đao Giới Phiên của HTX Sản xuất, kinh doanh miến đao Giới Phiên (TP Yên Bái). 

Xúc tiến thương mại đưa nông sản Yên Bái vươn ra thế giới  - Ảnh 2.

Sản phẩm hồng trà hồng trà shan tuyết của HTX Suối Giàng đáp ứng đủ yêu cầu xuất khẩu ra thế giới

Đây là những sản phẩm đã được kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, thiết kế bao bì, nhãn mác theo tiêu chuẩn châu Âu, hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ và có số lượng hàng hóa đáp ứng được cho việc xuất khẩu.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại miền núi

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản có thế mạnh, thời gian qua, Sở Công Thương Yên Bái đã triển khai nhiều nội dung xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiêu biểu có thể kể đến như việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc xây dựng các video clip, cuốn cẩm nang (song ngữ Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Trung, Việt - Hàn) để tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoài ra, Sở Công Thương tỉnh còn tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia các Hội nghị, hội thảo kết nối giao thương (trực tiếp và trực tuyến) với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

Xúc tiến thương mại đưa nông sản Yên Bái vươn ra thế giới  - Ảnh 3.

Nông sản Yên Bái đến với người tiêu dùng trong nước

Đánh giá về công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhận xét: Điểm sáng trong hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái đó là đã triển khai đa dạng, kết hợp linh hoạt các hình thức xúc tiến trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức thành công các chương trình gới thiệu sản phẩm nông sản, thủy sản, đặc sản, các sản phẩm OCOP tại các hệ thống siêu thị ở Hà Nội và thực tế mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho nông sản Yên Bái.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Công Thương phê duyệt 2 đề án xúc tiến thương mại và thương mại điện tử với tổng kinh phí là 825 triệu đồng; được UBND tỉnh phê duyệt tổng kinh phí xúc tiến thương mại gần 2 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ công tác, tổ giúp việc tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mặc trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc theo dõi, bám sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, đảm bảo nguồn cung cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng ở thị trường trong nước; tỉnh cũng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá có thế mạnh sang các thị trường lớn, có tiềm năng trên thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm