16 khách dương tính với ma tuý tại vũ trường Gossi

05/09/2016 - 17:00
2 người bị tạm giữ, 16 khách dương tính với ma tuý tại vũ trường Gossip; Hai cha con bị thương nặng khi cưa đạn… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 5/9.

#Hai cha con bị thương nặng khi cưa đạn

Chiều 5/9, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Yang Réh, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp hai cha con cưa đạn pháo dẫn đến bị thương nặng.

Nạn nhân là ông Bùi Viết Thuần (59 tuổi) và con rể là Nguyễn Hoàng Giang (37 tuổi) cùng ngụ thôn 4, xã Yang Réh.

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/9, người dân tại thôn 4 nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Thuần. Hàng xóm chạy đến nơi thì thấy hai cha con ông Thuần bị thương nặng, người bê bết máu.

Theo một người nhà nạn nhân trưa cùng ngày ông Thuần cùng con rể dùng máy để cắt đầu đạn pháo lấy thuốc nổ. Trong lúc cưa thì quả đạn phát nổ làm rung chuyển cả khu vực.

Vụ nổ khiến ông Thuần bị thương nặng bàn tay trái và ngón cái tay phải. Còn anh Giang bị gẫy nát ống quyển chân trái. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo người nhà nạn nhân, quả đạn pháo được ông Thuần nhặt được trong một lần đi rẫy. “Hai cha con cưa quả đạn để lấy thuốc pháo đánh cá thì xảy ra sự việc”, người này thông tin.

#Chủ khách sạn chứa mại dâm ở Sài Gòn bị bắt sau 17 năm bỏ trốn

Ngày 5/9, Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Đà Nẵng) đã bàn giao Vũ Nguyễn Chính (58 tuổi) cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục làm rõ hành vi chứa mại dâm.

Theo điều tra, năm 1999, ông Chính bị bắt quả tang tổ chức cho hai cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn của gia đình trên đường Trần Đình Xu (quận 1, TP HCM).

Tại thời điểm đó, người đàn ông này thừa nhận tại quầy lễ tân khách sạn luôn có danh sách số điện thoại của gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, Chính sẽ gọi họ đến "phục vụ".

Trong quá trình điều tra vụ án, ông Chính bỏ trốn và bị Công an quận 1 truy nã.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông Chính lẻn về thăm vợ con đang sống tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị công an khu vực phát hiện, báo cho cảnh sát truy nã tội phạm.

Tối 4/9, ông Chính bị công an bắt khi đang ở nhà trọ trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà).

#2 người bị tạm giữ, p

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng thông tin về vụ đột kích vũ trường Gossip tại số 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Theo đó, 0h15 ngày 3/9, Công an quận Kiến An bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường Gossip, phát hiện nhiều chất nghi là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện khác. 81 khách cùng 43 nhân viên quán được đưa về trụ sở công an.

a-4757-1472965385.jpg
 Vũ trường Gossip bị buộc đóng cửa. Ảnh VnExpress

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Gossip không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hợp đồng lao động của nhân viên...

Sau một ngày phân loại, công an đã tạm giữ hình sự 2 người để điều tra hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 16 người dương tính với chất ma túy đã được chuyển sang Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Vũ trường Gossip nằm giữa khu dân cư và đại học Hải Phòng là điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng.

#Bắt nghi can nhậu xỉn rồi đâm chết bạn nhậu

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 3/9, anh Nguyễn Phương Bình (38 tuổi) là hàng xóm và ở cạnh nhà của anh Nguyễn Nhựt Linh (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nghe tiếng kêu cứu từ nhà anh Linh nên chạy qua thì phát hiện ông Tiền (là hàng xóm – PV) đang cầm con dao, trên người dính đầy máu nên tri hô và lao vào bắt giữ ông Tiền.

Khi bước vào nhà, mọi người phát hiện anh Linh nằm bất động với nhiều vết đâm trên người. Gia đình tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Linh đã tử vong sau đó.

Theo kết quả giám định tử thi, nạn nhân bị đâm với vết thương ở cánh tay, thủng phổi dẫn đến mất máu cấp nên đã tử vong.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tiền đã thừa nhận hành vi dùng dao Thái Lan đâm chết anh Linh do mâu thuẫn cá nhân bộc phát trong lúc nhậu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Người đi xe máy tự sát sau khi bị tố gây tai nạn liên hoàn

Vụ việc hy hữu xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 5/9, trên quốc lộ 5 đoạn qua cầu vượt Bạch Sam, địa phận xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh Trương Quang Trung chứng kiến tai nạn kể, xe máy do người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi điều khiển lưu thông hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Đến gần cầu vượt, người này đột ngột chuyển làn sang trái để qua đường khiến xe đầu kéo phía sau phanh gấp và đánh lái để tránh. Cú phanh làm đầu xe kéo quay ngang, đuôi xe chững lại.

Lúc này, xe tải lưu thông cùng chiều phía sau đâm mạnh vào đuôi chiếc đầu kéo. Theo nhân chứng, đầu xe tải méo mó. Tài xế chấn thương nặng, chân anh ta bị kẹp nát.

Thấy tài xế xe tải bị thương trong cabin và nhiều người dân phản ứng, cho rằng mình sang đường ẩu gây ra tai nạn nên người đi xe máy bỏ lại phương tiện rồi chạy vào căn nhà ven đường.

Theo anh Trung, một số người đi đường đuổi đánh nên người đàn ông điều khiển xe máy hoảng loạn. "Anh ta vồ lấy con dao trong nhà dân rồi cắt tay, sau đó lấy kéo đâm liên tiếp vào đầu để ngăn đám đông đến gần", nhân chứng Trung cho biết.

Công an và VKS nhân dân huyện Mỹ Hào đã vào cuộc điều tra.

Đến 15h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiện hiện trường, thông tuyến quốc lộ 5.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm