21 người chết vì tai nạn ngày mùng Một

09/02/2016 - 04:00
Số vụ tai nạn ngày đầu Tết Bính Thân giảm hơn năm trước, nhưng số người chết lại nhiều lên.
 

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 8/2/2016, toàn quốc xảy ra 32 vụ, làm chết 21 người, làm 30 bị thương. Trong đó đương bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, bị thương 28 người, đường sắt xảy ra 01 vụ làm 02 người bị thương. Không có tai nạn giao thông đường thủy.

So với ngày đầu tiên Tết Ất mùi (2015), số vụ tai nạn giao thông và số bị thương giảm đáng kể. Cụ thể, ngày 19/2/2015 (mùng 1 Tết Ất mùi), có 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, làm bị thương 53 người.

Theo ghi nhận của lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội, sáng mùng 1 Tết, rất nhiều người dân đã đổ dồn về các khu vực đền, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội để du xuân, cầu may, cùng với đó là tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè. Tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật TTATGT diễn ra tại một số nơi.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh về tình hình an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải dịp Tết Bính Thân, Lễ hội xuân 2016. Theo đó, những phản ánh về hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, nhà ga, càng hàng không, cảng thủy nội địa, các bến đò ngang; về giá cước vận tải, phản ánh về những vi phạm của nhà xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, liên hệ các số: 0962.665.953- 0977.497.891- 0964.045.445- 0916.908.085- 0913.432.383- 0917.908.085.

Những phản ánh về các vụ việc tai nạn giao thông, tình hình an toàn giao thông, liên hệ các số: 0985.465.896- 0993.211.111- 0989.088.719- 0936.173.906- 0995.918.666.

Cục cảnh sát giao thông: 069.42608.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm