3 ngày nghỉ tết dương, 65 người chết vì TNGT

03/01/2016 - 22:16
Trong 3 ngày đầu năm 2016 thì ngày thứ 3 có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) nhiều nhất. Số liệu do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố.

3 ngày Tết Dương lịch 2016, có 65 người không trở về nhà vì tai nạn giao thông 

Chỉ tính riêng ngày 3/1/2016, có tới 23 người chết vì tai nạn giao thông, cao nhất về số người chết vì TNGT trong 3 ngày đầu năm. Đây là ngày cuối dịp nghỉ lễ Tết dương lịch nên lượng người từ các tỉnh thành đổ về các thành phố như Hà Nội, TP HCM với lưu lượng rất lớn.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2016, toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 94 người. So với năm 2015, TNGT giảm cả về số vụ lẫn số người tử vong (3 ngày đầu năm 2015 xảy ra 160 vụ TNGT khiến 81 người chết, 97 người bị thương).

Theo thống kê, đường bộ đứng đầu về số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại về người, với 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 94 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Trong 3 ngày đầu năm, Cảnh sát Giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 25 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 106 xe ô tô, gần 3.400 xe mô tô; tước 1.905 giấy phép lái xe.

Trước đó, giữa tháng 12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, Ban, ngành phải tăng cường các biện phap nhằm đảm bảo TTATGT cho nhân dân vui đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016, đồng thời góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm