3 nữ Ủy viên Thường vụ Quốc hội tái đắc cử chủ nhiệm, trưởng ban của Quốc hội

D.H
21/07/2021 - 10:23
3 nữ Ủy viên Thường vụ Quốc hội tái đắc cử chủ nhiệm, trưởng ban của Quốc hội
Sáng nay 21/7, Quốc hội khóa XV đã bỏ phiếu bầu 12 chức danh của Quốc hội. Trong số các nhân sự được bầu có 3 gương mặt nữ đứng đầu Ban, Ủy ban của Quốc hội.

Vào đầu giờ buổi sáng 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự trước khi Quốc hội thảo luận, sau đó biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh trên.

Đại biểu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên. 

Với kết quả 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua các chức danh trên với 12 nhân sự. Cụ thể:

+ Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

+ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

+ Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

+ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh - Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an)

+ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

+ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

+ Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

+ Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

3 nữ Ủy viên Thường vụ Quốc hội tái đắc cử chủ nhiệm, trưởng ban của Quốc hội  - Ảnh 1.

Từ trái sang: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

Như vậy, các Ủy ban của Quốc hội khóa XV có 3 nhân sự nữ là bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban Công tác Đại biểu, bà Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội và bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Trong các nhân sự kể trên, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, ông Nguyễn Phú Cường và Y Thanh Hà Niê Kđăm là những nhân sự lần đầu được bầu vào các cơ quan của Quốc hội.

Cũng trong ngày làm việc thứ hai này, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm