4 người ở Quảng Ninh hiến máu trong đêm cứu sản phụ bị rau tiền đạo có nhóm máu cực hiếm

Linh Trần
21/11/2021 - 16:02
4 người ở Quảng Ninh hiến máu trong đêm cứu sản phụ bị rau tiền đạo có nhóm máu cực hiếm

Các tình nguyện viên hiến máu trong đêm cứu sản phụ có nhóm máu cực hiếm

Sản phụ H. bị rau tiền đạo trung tâm, lại có nhóm máu cực hiếm B/Rh(-). Nhờ được 4 tình nguyện viên ở nhiều nơi trong tỉnh Quảng Ninh hiến máu, sản phụ đã "mẹ tròn con vuông".

Ngày 21/11, BV Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ cấp cứu lấy thai cho sản phụ Đào Thị H.(38 tuổi, trú tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh), bị rau tiền đạo trung tâm có nhóm máu cực hiếm B/Rh(-).

Trước đó, 23h ngày 20/11, sản phụ Đào Thị H. nhập viện trong tình trạng thai 35 tuần ra máu âm đạo nhiều. Bệnh nhân có tiền sử rau tiền đạo trung tâm, nhóm máu B/Rh (-) thuộc nhóm máu cực hiếm.

Gia đình cho biết, trước đó tại tuần thai thứ 33, bệnh nhân khám phát hiện rau tiền đạo trung tâm chảy máu. Các bác sĩ đã xử trí cầm máu và tiếp tục theo dõi thai. Đến ngày 20/11, sản phụ ra nhiều máu được nhập viện kiểm tra.

Tại BV, kết quả khám lâm sàng cho thấy, sản phụ tỉnh, da niêm mạc hồng nhạt, âm đạo có nhiều máu loãng lẫn máu cục,… hình ảnh siêu âm có một thai nhi nặng 2.500gr, rau bám mặt sau, mép dưới đến lỗ trong cổ tử cung.

Kíp trực nhận định trường hợp bệnh nhân gặp nguy hiểm, cần phải tiến hành mổ cấp cứu ngay. Do bệnh nhân lại có nhóm máu cực hiếm, BV đã giải thích cho gia đình hiểu được tình trạng nhóm máu B/Rh(-) của sản phụ; giải thích về nguy cơ nhau tiền đạo trung tâm, bệnh nhân phải mổ chủ động và có nguy cơ mất máu nhiều.

4 người ở Quảng Ninh hiến máu trong đêm cứu sản phụ bị rau tiền đạo có nhóm máu cực hiếm - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ

Để chủ động cho ca mổ cấp cứu, ngay lập tức, bác sĩ Tạ Thu Hợp, Trưởng Khoa Huyết học đã trực tiếp liên hệ với các tình nguyện viên: Bùi Ngọc Thế (Bãi Cháy); Nguyễn Nha Trang (Hồng Hà); Lương Thị Thuỷ (Hà Trung) và anh Trần Nam Hà (Cẩm Phả) những người có nhóm máu hiếm B/Rh(-) giống của bệnh nhân.

Ngay trong đêm, 4 tình nguyện viên từ khắp nơi trong tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại bệnh viện để kịp thời hiến 4 đơn vị máu hiếm B/Rh(-) cho sản phụ.

Sau khi chuẩn bị được nguồn máu dự trữ, ngay lập tức bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ và thực hiện phẫu thuật mổ lấy thai cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, ca mổ đã thành công. Sản phụ an toàn cùng 1 bé trai 2,5 kg đã ra đời trong niềm vui của cả kíp phẫu thuật và gia đình bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thuý Hà, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, trường hợp bệnh nhân Đào Thị H. nhập viện trong tình trạng sức khỏe ngàn cân treo sợi tóc do nhóm máu cực hiếm. Hơn nữa, sản phụ lại đang mất máu nặng, bị rau tiền đạo trung tâm nên trong quá trình mổ sẽ mất máu. Nếu không kịp thời bổ sung nguồn máu cho bệnh nhân có thể dẫn đến suy thận, suy đa cơ quan.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu hiếm B/Rh(-) do các tình nguyện viên hiến tặng. Nhờ được cung cấp nguồn máu kịp thời, ca mổ được tiến hành kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc quản lý thai kì và làm xét nghiệm thường xuyên sẽ đảm bảo được tất cả các phương án trước sinh và sau sinh cho sản phụ, sàng lọc và hạn chế được các nguy cơ rủi ro của thai phụ.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm