4 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là nữ

PV
26/08/2020 - 18:12
4 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là nữ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tặng hoa các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP

Sau 1,5 ngày làm việc, chiều nay (26/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp 25 đồng chí, trong đó có 4 nữ; 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra sau 1,5 ngày làm việc. Phát biểu tại phiên làm việc sáng nay (26/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá thời gian qua VPCP đã có nhiều đổi mới, nhiều tiến bộ. Công tác tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thường xuyên đạt kết quả tích cực. 

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, VPCP đã chủ động theo dõi sát tình hình, phối hợp cùng các cơ quan, các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

Có 4 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là nữ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP

Để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cán bộ lãnh đạo VPCP phải gương mẫu, tự mỗi cán bộ, công chức, viên chức VPCP phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tụy...

Tại phiên làm việc chiều nay (26/8), Đảng bộ VPCP đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu trực tiếp 25 đồng chí, trong đó có 4 nữ. 2 đồng chí sẽ kiện toàn sau Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, Đại hội hoàn thành chương trình đề ra; đã thảo luận, phân tích, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí, đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết là những đồng chí đại diện cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ VPCP đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 4 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ là nữ - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh VGP

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, có được những thành tích tốt đẹp trong nhiệm kỳ vừa qua là nhờ có sự quan tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong VPCP.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phải luôn nâng cao trình độ lý luận, bám sát yêu cầu thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc nói đi đôi với làm, làm việc có trách nhiệm, hiệu quả…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm