50 đại học hàng đầu thế giới ‘tiếp thị’ tại Việt Nam

28/02/2016 - 13:57
Các ứng viên dự định du học có cơ hội trực tiếp gặp gỡ với đại diện của 50 trường đại học hàng đầu thế giới tại Ngày hội Giáo dục quốc tế 2016 diễn ra vào đầu tháng 3/2016.
tu-van-du-hoc-1.jpg
Các ứng viên có cơ hội tìm được học bổng khi trực tiếp trao đổi với đại diện các trường - Ảnh minh họa

Ngày hội Giáo dục quốc tế năm 2016 (International Higher Education Day in Vietnam - IHED Vietnam 2016) do Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) tổ chức nhằm mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin cho các ứng viên học bổng ngân sách nhà nước cũng như các công dân Việt Nam có nhu cầu học tập tại nước ngoài theo các chương trình học bổng khác.

Sự kiện cũng là cơ hội để thúc đẩy liên kết giáo dục đào tạo quốc tế giữa các cơ sở đào tạo Việt Nam với các trường ĐH có chất lượng giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể: - Tại Hà Nội: Từ 08:30 đến 15:30, ngày 05/3/2016 tại khách sạn Pullman (40 Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội).
- Tại TP. Hồ Chí Minh: Từ 08:30 đến 15:30, ngày 06/3/2016 tại khách sạn Pullman Saigon Centre (148 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. Hồ Chí Minh).
Tham dự IHED Vietnam 2016 có đại diện tuyển sinh, đại diện lãnh đạo các khoa và các giáo sư phụ trách chuyên ngành của gần 50 trường đại học hàng đầu đến từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Hà Lan, Ireland, New Zealand…

Hai nhóm hoạt động chính sẽ song song diễn ra tại IHED Vietnam 2016:
- Hoạt động Triển lãm Tư vấn Giáo dục: Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh, đại diện các khoa của hơn 50 cơ sở đào tạo nước ngoài ở các bậc học Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ; phổ biến thông tin chương trình học bổng từ các trường; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp, xin thư mời học tại chỗ.

- Hoạt động Hội thảo Giáo dục: Cung cấp thông tin các chương trình học bổng Ngân sách Nhà nước của Chính phủ Việt Nam và học bổng của các Chính phủ nước ngoài (Anh, Úc, New Di Lân, Ai-Len, Nhật Bản, Hàn Quốc,…); hỗ trợ thông tin về thủ tục tìm trường, xin thư nhập học, cách thức liên hệ giáo sư và xây dựng đề cương nghiên cứu; giới thiệu thông tin hoạt động và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam…


Các ứng viên chuẩn bị du học nên mang theo toàn bộ hồ sơ, để trao đổi cụ thể với cơ sở đào tạo và nộp trực tiếp tại bàn tư vấn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm