6 tháng đầu năm: Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc là 110,1 bé trai/100 bé gái

Linh Trần
02/07/2020 - 17:31
6 tháng đầu năm: Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc là 110,1 bé trai/100 bé gái

Trong 6 tháng đầu năm, số trẻ sinh ra tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Ảnh minh họa

Số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm đạt 570.353, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc tại thời điểm hiện nay là 110,1 bé trai/100 bé gái.

Đây là thông tin được Tổng cục Dân số- KHHGĐ (Bộ Y tế) đưa ra tại Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2020, tổ chức ngày 2/7 tại Ninh Bình,

Theo báo cáo của Tổng Cục Dân số, trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có 570.353 trẻ em mới sinh. Trong đó, số bé trai là 298.847, số bé gái là 271.506. Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc tại thời điểm hiện nay là 110,1 bé trai/100 bé gái. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2020 dự kiến là 111,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Phát biểu tại buổi hội thảo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, cả nước tập trung phòng chống COVID-19 cũng như thực hiện giãn cách xã hội nhưng công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như sàng lọc trước sinh (đạt 66% kế hoạch năm); số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 88% kế hoạch năm).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng thừa nhận, trong quá trình thực hiện, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Ví như, số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm tăng 1,9% so với cùng kỳ của năm 2019 (6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em sinh ra mới là hơn 570.300 cháu); tỷ lệ tầm soát các bệnh, tật sơ sinh chỉ đạt 32% kế hoạch năm; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại dự kiến không đạt kế hoạch giao năm 2020. Hiện vẫn còn 6 tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền của tỉnh giao kế hoạch hoạt động và kinh phí, 10 tỉnh không được giao kinh phí dự án 8 (truyền thông và giám sát đánh giá).

Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số ở các cấp đều bị cắt giảm nhiều, công tác tổ chức bộ máy ở địa phương, đặc biệt là mô hình tổ chức tuyến huyện, xã đang gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân số từ Trung ương tới địa phương, tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để từ đó tìm ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

6 tháng đầu năm: Tỷ số giới tính khi sinh của toàn quốc là 110,1 bé trai/100 bé gái - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ 5 từ trái sang) trao bằng khen cho đại diện các Chi cục Dân số- KHHGĐ làm tốt công tác dân số năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành các đề án trong năm 2020. Thúc đẩy phong trào nhân dân thực hiện mỗi gia đình sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, không lựa chọn giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số về cả thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm