8 tập thể thanh niên được trao giải Hồ Hảo Hớn

24/03/2019 - 17:00
Sáng 24.3, tại TPHCM, 3 đơn vị được chọn tổ chức hoạt động điểm Ngày Đoàn viên năm 2019 cấp thành là Quận Đoàn 5, Đoàn các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP, Đoàn trường Đại Sư phạm TP. HCM đã ra quân khởi động cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).
1.jpg
Khởi động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Quận Đoàn 5, TPHCM

 

Với chủ đề “Ngày làm việc tốt”, tại các Quận, Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đã đồng loạt thực hiện Ngày đoàn viên với các hoạt động như: sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thực hiện chương trình “30 phút vì Thành phố xanh – sạch – đẹp”, dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác tại nơi công cộng, phân loại rác tại nguồn, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, chấp hành Luật giao thông, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội,… 

dsc_0028-copy.jpg
Hoạt động Tư vấn sức khỏe, khám và phát thuốc trong ngày phát động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  tại Q5 TPHCM

 

Một nội dung trọng tâm của chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại TPHCM là giải thưởng Hồ Hảo Hớn , giải thưởng mang tên Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) do Thành Đoàn TPHCM tổ chức.  Lễ trao giải diễn ra tại NVH Thanh Niên TPHCM lúc 18h30 ngày 24/3.

unnamed.jpg
Các đoàn viên tham gia xử lý mùi hôi tại các bãi rác ở huyện Bình Chánh trong chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ đã đoạt giải Hồ Hảo Hớn năm 2019

 

Năm nay, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn sẽ trao giải cho  8 tập thể với 8 mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố gồm:

  1. “Liên hoan ca múa nhạc Búp sen hồng” của Nhà Thiếu nhi Quận 11.
  2. Chương trình “Khăn hồng tình bạn” của Liên đội Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận.
  3. Giải pháp hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông qua cuộc thi “Thực hiện ước mơ” của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh.
  4. Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ.
  5. Chương trình “Hạt giống đỏ” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
  6. “Đội hình bán hàng lưu động” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh.
  7. Công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
  8. Mô hình “Không gian xanh – Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP. Hồ Chí Minh

Qua 17 năm, giải thưởng đã được trao cho 101 tập thể và 44 cá nhân. Nhiều mô hình, chương trình, công trình sau khi nhận giải thưởng đã không ngừng tự làm mới mình, được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm và nhân rộng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm