Á hậu Diễm Trang sẽ tham gia showbiz và kinh doanh

08/08/2015 - 12:32
Sau khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Lâm Diễm Trang đã về thăm gia đình và người thân, thăm lại ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tại quê hương Vĩnh Long,

Chuyến về thăm quê của tân Á hậu Việt Nam thế nào?

Đây là chuyến đi mà Trang mong đợi nhất, đã khá lâu Trang chưa có thời gian gần gia đình vì bận tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Hơn hết, Trang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui cho quê hương của mình. Dù đi đâu, làm gì thì khi được về với nguồn cội, mình vẫn cảm thấy bình yên nhất.

 

Câu trả lời trong phần thi ứng xử vừa qua của bạn về vấn đề thần tượng khá thuyết phục, vậy thần tượng của riêng bạn là ai vậy?

Từ lâu, thần tượng của mình là Công nương Diana. Trang luôn ngưỡng mộ sắc đẹp, tài năng, sự tinh tế, sang trọng và trái tim nhân ái của bà. Đây là hình mẫu cho mình noi theo, vì Trang quan niệm cái đẹp là khi chúng ta thật sự cho đi.

 

Hỏi thật, ngôi vị á hậu có làm bạn thỏa mãn?

Trang hoàn toàn hài lòng với những gì mình đạt được. Trang đã thể hiện hết mình và cố gắng hết sức nên kết quả dù có thế nào cũng làm mình thỏa mãn. Vì Trang tâm niệm rằng, nếu con người ta không biết hài lòng về bản thân thì sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được. Trang đã có được may mắn và dĩ nhiên là mình trân trọng điều đó. 

 

Song, nhiều người vẫn tiếc nếu Diễm Trang cao hơn chút nữa thì kết quả có lẽ không dừng lại ở danh hiệu Á hậu 2, vì bạn còn đoạt giải “Người có gương mặt đẹp nhất” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Những ngày qua, Trang cũng đã thấy được phản ứng của khán giả. Thật sự thì trước khi thi, mình đã băn khoăn rất nhiều về chiều cao của mình, thậm chí đấu tranh tâm lý liệu có nên tham dự Hoa hậu Việt Nam 2014 hay không. Nhưng khi đã quyết định, tôi chấp nhận những gì mình có, trân trọng những gì cha mẹ ban tặng, tôi tin rằng giá trị của con người không chỉ nằm ở chiều cao mà là ở nghị lực, ý chí, thái độ sống… Tôi đã rất hạnh phúc khi mình đạt được danh hiệu Á hậu 2, điều đó chứng minh rằng tôi đã vượt qua được bản thân, định kiến của xã hội và tôi cũng hy vọng rằng sẽ truyền thêm “lửa” cho các bạn trẻ đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.

 

Vừa qua Diễm Trang đã tốt nghiệp Đại học Quốc tế chuyên ngành marketing, chắc hẳn bạn đã có một kế hoạch cho mình về lĩnh vực nào đó ngoài showbiz?

Với danh hiệu Á hậu 2, Trang sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Đó chẳng phải là điều quá nặng nề hay trách nhiệm, mà là sở thích, tâm huyết của mình. Trang sẽ vận dụng kiến thức về marketing trong nhiều khía cạnh cuộc sống của mình cũng như trong showbiz. Về 1 lĩnh vực khác showbiz, Trang nghĩ sẽ là kinh doanh, còn kinh doanh gì thì cho mình xin phép được giữ bí mật nhé.

 

Diễm Trang giao tiếp, ứng xử chừng mực, có phần cẩn thận. Phải chăng bạn luôn cảnh giác với scandal? Bạn có tự tin rằng mình sẽ không bị rơi vào những “cái bẫy” trong showbiz?

Tính cách của Trang vốn không quá ồn ào, tôi chuộng sự bình yên cho cuộc sống của mình và người thân. Cũng chính vì thế, nhiều năm qua, sau khi đạt 2 danh hiệu Miss Teen và Nữ hoàng Cà phê, tôi vẫn hoạt động thầm lặng. Cuộc sống không có gì là chắc chắn cả và con người cũng không ai hoàn hảo đến mức chẳng bao giờ mắc lỗi. Tôi chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân mình liên tục. Scandal ư? Chuyện gì cũng có thể ập đến nhưng quan trọng là tôi ý thức được mình đã sống trọn vẹn với ước mơ, tâm huyết và sống cho người thân của mình.

 

Dư âm của ngày đăng quang có lẽ đã lắng dịu, bạn sẽ làm gì trong thời gian gần nhất?

Sau chuyến trở về quê hương Vĩnh Long đầy xúc động, được về thăm trường cũ, được chào đón nồng nhiệt, tôi hạnh phúc khi đem được niềm vui đến với gia đình mình và những người dân miền tây. Tiếp đến, Trang sẽ có chuyến giao lưu tại Hà Nội, tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ lại những người bạn đã đồng hành với mình trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa qua!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm