3 năm mua đất xây nhà trị giá 750 triệu của đôi vợ chồng trẻ chỉ có trong tay của hồi môn 130 triệu

Thảo Nguyên
16/07/2020 - 20:25
3 năm mua đất xây nhà trị giá 750 triệu của đôi vợ chồng trẻ chỉ có trong tay của hồi môn 130 triệu
Năm 2017, vợ chồng trẻ Phương - Tâm, 27 tuổi, kết hôn. Bản thân họ cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mua được nhà khi chỉ có số tiền vàng hồi môn trị giá 130 triệu đồng trong tay.

Khi nhắc tới hành trình mua nhà, vợ chồng chị Phương quê ở Quất Lâm, Nam Định vẫn thấy mình quá liều lĩnh và táo bạo. Song có lẽ nhờ vậy mà giờ sau 3 năm trả nợ ngân hàng, anh chị đã mua được đất và xây được căn nhà cấp 4 để ở mà không phải thuê nhà như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác.

Kể về thời điểm đầu khi quyết định mua nhà, chị Phương vẫn nhớ như in về tháng ngày ở trọ ngắn ngủi: "Trước đây khi còn thanh niên, 2 vợ chồng mình cũng làm ở Hà Nội nhưng đều đi làm thuê và ở trọ. 

Tới khi cưới, vợ chồng cũng ở trọ mất khoảng 5 tháng mới quyết định mua nhà. 2 vợ chồng ở trọ với tổng chi phí thuê nhà và điện nước mất tầm 3 triệu/tháng. Vì thế, cả 2 cứ khao khát có 1 căn nhà riêng dù nhỏ".

Vợ chồng chị Phương đều làm ở những công ty ở địa điểm bên Long Biên, Hà Nội. Một tháng của vợ chồng chị được tầm 17 triệu đồng nhưng chỉ dám chi tiêu 8-9 triệu đồng, còn lại tiết kiệm 7-8 triệu/tháng: 

"Cả hai vợ chồng nghĩ nếu không quyết định mua 1 mảnh đất thì không biết bao giờ có nhà, mãi tốn 3 triệu tiền thuê trọ. Do đó, cả hai đã đi xem và mua một mảnh đất 40m2 ở Long Biên với giá 600 triệu. Sau đó, lên kế hoạch xây một căn nhà cấp 4 khoảng 150 triệu nữa để ở".

Khi đã quyết định mua đất, xây nhà, vợ chồng trẻ này bán hồi môn ngày cưới được 100 triệu. Ngoài ra họ tiết kiệm được thêm 30 triệu đồng sau cưới nữa. Tính ra họ có trong tay 130 triệu đồng.

Ba năm mua đất xây nhà trị giá 750 triệu của đôi vợ chồng trẻ chỉ có trong tay của hồi môn 130 triệu lúc mới cưới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"May mắn cả hai cũng được anh em, bạn bè cho vay thêm 280 triệu không phải trả lãi. Vợ chồng chỉ vay thêm ngân hàng tầm 350 triệu nữa. Thế là mình dùng chính sổ đỏ đất vừa mua được để vay thế chấp sổ đỏ 300 triệu trong 5 năm với lãi suất 10%/năm. Vì thế mỗi tháng mình chỉ phải trả tiền lãi vay là 2,5 triệu đồng", chị Phương cho biết.

Do chưa có con nhỏ nên sau khi mua đất, xây nhà để ở, vợ chồng chị Phương tập trung làm thêm. Mỗi tháng vợ chồng chị để ra được 20 triệu đồng để trả nợ: "Tranh thủ lúc chưa có con, vợ chồng mình lao vào làm thêm trả nợ. Chồng mình làm điện nước, điện lạnh nên mùa hè kiếm khá được. Còn mình thì nhận thêm việc kế toán của mấy công ty về làm.

Nói chung tiền làm thêm của 2 vợ chồng cũng được khoảng 10 triệu/tháng. Vợ chồng chỉ ăn tiêu 6-7 triệu, tiết kiệm được 20 triệu. Vì thế sau đúng 3 năm, 2 vợ chồng đã trả hết nợ và dư được 100 triệu để dành tiết kiệm sinh con và mua thêm 1 số vật dụng đồ nội thất xịn hơn chút trong nhà".

Ba năm mua đất xây nhà trị giá 750 triệu của đôi vợ chồng trẻ chỉ có trong tay của hồi môn 130 triệu lúc mới cưới - Ảnh 3.

Mua đất xây nhà là cả một ước mơ của vợ chồng chị. (Ảnh minh họa).

Chia sẻ về kế hoạch mua đất, xây nhà trong 3 năm qua của mình, chị Phương khẳng định: "Giờ đã qua giai đoạn phải gồng mình làm thêm trả nợ rồi. Bản thân vợ chồng mình nhiều lúc cũng thấy hơi liều khi mua đất, xây nhà.

Nhưng có như vậy mới biết cố gắng chi tiêu tiết kiệm và nỗ lực trong công việc để có thể hoàn thành sớm mục tiêu trả tất cả các khoản nợ trong vòng 3 năm. Những gia đình trẻ nào chưa mua được đất xây nhà thì mình mong họ sớm tìm được nơi chốn để an cư cho mình và gia đình".

Ba năm mua đất xây nhà trị giá 750 triệu của đôi vợ chồng trẻ chỉ có trong tay của hồi môn 130 triệu lúc mới cưới - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Hiện sau 3 năm phấn đấu có nhà riêng, vợ chồng trẻ này đang bắt tay vào kế hoạch sẽ sinh con trong năm tới. Khi đã tích lũy thêm tiền, họ sẽ lên tầng cho căn nhà cấp 4 này thêm khang trang, rộng rãi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm