Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/10/2025 - 07:37 (GMT+7)

Báo động tình trạng xuất huyết tiêu hóa từ những thói quen xấu

Đông Bình
Báo động tình trạng xuất huyết tiêu hóa từ những thói quen xấu

Bác sĩ thăm khám cho anh Nguyễn Giang Nam nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa.

Nhiều ca bệnh xuất huyết tiêu hóa nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ăn uống thất thường, thức khuya, căng thẳng kéo dài...

"Chỉ vì ăn uống thất thường, tôi phải nhập viện cấp cứu"

Anh Nguyễn Giang Nam (sinh năm 1990, Hà Nội) đang điều trị xuất huyết tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết bản thân vẫn chưa quên cảm giác hãi hùng khi lần đầu tiên nôn ra máu. Trước đó vài ngày, anh thường xuyên chóng mặt vào buổi sáng, người mệt lả, nghĩ rằng chỉ do mất ngủ và làm việc quá sức. Đến khi nôn ra máu, gia đình mới vội đưa anh vào viện.

"Tôi đi làm về muộn, thường ăn uống thất thường, có hôm ăn lúc 9–10 giờ đêm, có hôm bỏ bữa. Công việc sửa chữa, buôn bán xe nâng nặng nhọc, nhiều khi quá bữa không kịp ăn. Lâu dần thành quen, không ngờ dẫn tới bệnh nặng thế này", anh Nam kể.

Báo động tình trạng xuất huyết tiêu hóa từ những thói quen xấu - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Giang Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Khi vào viện, các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết tiêu hóa, phải truyền máu và kháng sinh nhiều ngày mới ổn định trở lại. Hiện sức khỏe đã tạm hồi phục, nhưng anh buộc phải điều chỉnh lối sống, nghỉ việc tạm thời để tập trung điều trị.

"Qua lần này tôi mới thấy, không thể coi thường chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Giờ tôi sẽ phải sắp xếp lại giờ giấc, nếu không thì còn ảnh hưởng cả đến công việc lẫn gia đình", anh nói thêm.

Câu chuyện của anh Nam không phải hiếm. Thực tế, số ca xuất huyết tiêu hóa đang có xu hgiúp trẻ hóa và gia tăng, nhiều trường hợp nhập viện muộn khi đã mất máu nặng, gây nguy hiểm tính mạng.

Nguy kịch vì xuất huyết tiêu hóa

Trước đó, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), cũng tiếp nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt - biểu hiện điển hình của sốc mất máu. Người nhà cho biết bệnh nhân đã có dấu hiệu đi ngoài phân đen từ trước một ngày nhưng chủ quan không đi khám.

Ngay khi nhập viện, ê-kíp cấp cứu khẩn trương hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở oxy song song với làm xét nghiệm. Thăm khám trực tràng xác nhận có phân đen, kết hợp dữ liệu cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chảy máu tiêu hóa trên.

Báo động tình trạng xuất huyết tiêu hóa từ những thói quen xấu - Ảnh 2.

Ê-kíp tiến hành nội soi dạ dày cấp cứu cho bệnh nhân.

Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được tiến hành và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu. Kết quả xác định nguyên nhân xuất huyết là do loét tá tràng. Các bác sĩ đã can thiệp bằng kỹ thuật kẹp clip cầm máu, đồng thời truyền thuốc liên tục để ngăn tái phát. Nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa cấp cứu, nội soi và hồi sức tích cực, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

"Ca bệnh này là lời nhắc nhở rằng xuất huyết tiêu hóa không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Người trẻ cũng có thể mắc phải nếu duy trì lối sống không lành mạnh: thức khuya, căng thẳng, ăn uống thất thường", ThS.BS Lê Xuân Hà - Khoa Nội A, Bệnh viện Hữu Nghị - chia sẻ.

Thói quen thiếu khoa học

Theo các chuyên gia y tế, xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện và xử trí kịp thời. Bệnh thường gặp ở bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày – tá tràng, xơ gan, tăng huyết áp tĩnh mạch cửa… Tuy nhiên, vài năm gần đây, bệnh có xu hướng trẻ hóa, gắn liền với thay đổi lối sống.

Những yếu tố nguy cơ phổ biến ở người trẻ như rượu bia, thuốc lá, chất kích thích: gây tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ loét. Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid (NSAIDs): nhiều người tự ý dùng khi đau nhức, cảm sốt, vô tình làm tăng nguy cơ chảy máu tiêu hóa.

Bên cạnh đó, ăn uống thất thường, bỏ bữa, ăn quá muộn: khiến dịch vị dạ dày tiết nhiều, dễ gây viêm loét. Áp lực công việc, căng thẳng, mất ngủ, thức khuya triền miên: ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và làm suy yếu sức đề kháng.

Triệu chứng điển hình của xuất huyết tiêu hóa là nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, chóng mặt, thậm chí choáng ngất. Tuy nhiên, nhiều người nhầm tưởng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến nhập viện muộn khi đã mất quá nhiều máu.

Báo động tình trạng xuất huyết tiêu hóa từ những thói quen xấu - Ảnh 3.

ThS.BS Lê Xuân Hà - Khoa Nội A, Bệnh viện Hữu Nghị - thăm khám cho bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa.

Bác sĩ Hà khuyến cáo: "Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, chóng mặt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn khám bệnh".

Xuất huyết tiêu hóa không chỉ là biến chứng nguy hiểm, mà còn để lại nhiều hệ lụy sau điều trị: sức khỏe giảm sút, thời gian phục hồi kéo dài, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt gia đình.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh - ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, không tự ý dùng thuốc giảm đau dài ngày, kiểm soát căng thẳng - chính là chìa khóa giúp bảo vệ hệ tiêu hóa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận