Tags:

bạo lực với phụ nữ

Pakistan: Tử hình kẻ giết hại con gái cựu Đại sứ Pakistan

Pakistan: Tử hình kẻ giết hại con gái cựu Đại sứ Pakistan

Zahir Jaffer bị kết án tử hình vì giết hại dã man con gái của cựu Đại sứ Pakistan, làm dấy lên lời kêu gọi bảo vệ tốt hơn cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ít nhất 10 phụ nữ và trẻ em gái bị giết hại mỗi ngày ở Mexico

Ít nhất 10 phụ nữ và trẻ em gái bị giết hại mỗi ngày ở Mexico

Theo một báo cáo mới được Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 20/9, ít nhất 10 phụ nữ và trẻ em gái bị giết hại mỗi ngày ở Mexico.

Lan tỏa "7 Ngày Cam thách thức!" phòng chống bạo lực với phụ nữ, trẻ em

Lan tỏa "7 Ngày Cam thách thức!" phòng chống bạo lực với phụ nữ, trẻ em

Chiến dịch "7 Ngày Cam thách thức!" vừa được phát động trong cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương và nói không với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bạo lực giữa các cặp đôi: Chuyện riêng hay chuyện chung?

Bạo lực giữa các cặp đôi: Chuyện riêng hay chuyện chung?

Khi chứng kiến một tình huống bạo lực giữa các cặp đôi, bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng Đại diện của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam nhấn mạnh: “Nếu bạn chứng kiến hành vi này, hãy lên tiếng!”. PNVN xin giới thiệu bài viết của bà Elisa về vấn đề này.

Tích cực truyền thông phòng, chống bạo lực giới

Tích cực truyền thông phòng, chống bạo lực giới

Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng ứng mạnh mẽ Chiến dịch "16 ngày hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ". Nhiều vụ bạo hành đã được nạn nhân, người thân và cộng đồng dư luận kịp thời lên tiếng tố cáo, phản ánh để các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tạo niềm tin cho người dân.

Thực hiện tốt bình đẳng giới giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực tốt hơn

Thực hiện tốt bình đẳng giới giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực tốt hơn

Ngày 22/11/2019 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy Khuê, Hà Nội, đã diễn ra sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng lấn thứ 5 với chủ đề Tọa đàm với nam giới – Vai trò của doanh nghiệp trong bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ.

‘Ruy băng trắng’ góp phần xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

‘Ruy băng trắng’ góp phần xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Sự kiện “Ruy băng trắng” được tổ chức thường niên trong nhiều năm gần đây nhằm tăng cường sự tham gia của lãnh đạo nam trong việc góp phần xây dựng những chuẩn mực xã hội, thái độ, hành vi tích cực, để lên tiếng ngăn chặn phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Nữ công tố viên đi tìm công lý cho phụ nữ

Nữ công tố viên đi tìm công lý cho phụ nữ

Zainab Fayez (28 tuổi) là nữ công tố viên duy nhất ở phòng công tố tỉnh Kandahar, Afghanistan. Trong những năm qua, Fayez đã giải quyết 50 vụ xâm hại phụ nữ và bắt giam 21 đàn ông bị cáo buộc bạo lực với phụ nữ, trong đó có cả cảnh sát.

Bạo lực với phụ nữ là vấn đề của đàn ông

Bạo lực với phụ nữ là vấn đề của đàn ông

Jackson T. Katz là nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Mỹ. Hiện tại, ông đang phát triển các chương trình giáo dục về phòng ngừa bạo lực giới. Theo ông, cần phải có sự tham gia nhiều hơn của đàn ông trong các hoạt động chống bạo hành phụ nữ.

 Chủ động lên tiếng, hành động kịp thời bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Chủ động lên tiếng, hành động kịp thời bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết tại hội nghị Tổng kết thi đua Cụm Nam Trung bộ năm 2017 chiều 8/12 tại Bình Định; đồng thời lưu ý các nội dung quan trọng trong năm 2018 của Cụm.