Bão số 6 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sức gió giật cấp 12

07/10/2016 - 20:26
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc; 116,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Bắc.
bao63.jpg
 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định bão số 6 có hướng di chuyển khó lường.
Ảnh: NCHMF
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc; 115,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120 km/giờ), giật cấp 12-13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114 độ Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 115,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114 độ Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 7 và ngày 8/10, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
hop.jpg
 Họp khẩn chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 6. Ảnh: Bảo Lâm
Trong cuộc họp khẩn để ứng phó với cơn bão số 6 sáng 7/10 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban chỉ đạo nhận định đây là cơn bão xảy ra ở bắc Biển Đông có khả năng đổ bộ vào một số tỉnh ở phía Bắc. "Trong 1-2 ngày tới hướng bão có thể thay đổi phức tạp do tác động nhiều hình thái, có thể chệch xuống phía nam. Về tốc độ, bão đi rất chậm, thậm chí có thời điểm bão gần như đứng yên. Bão sẽ bị tác động bởi nhiều hình thái, đặc biệt gió mùa ở phía bắc, vì vậy ở biển gió mạnh hướng thay đổi, phần đất liền có khả năng mưa lớn”, ông Cường nói.

Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị trung tâm dự báo bám sát diễn biến của cơn bão này đồng thời tham khảo các thông tin của nhiều đài dự báo quốc tế để đưa ra những dự báo sát nhất làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, ứng phó bão của các địa phương. Các lực lượng chức năng chủ động vận động người dân ứng phó với bão, không được chủ quan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm