Bất lực khi chồng không đồng thuận vay vốn khởi nghiệp

Ảnh minh hoạ
Chị H'Linh, 32 tuổi, người dân tộc thiểu số ở vùng núi, muốn mở một quán tạp hóa nhỏ để tăng thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên chồng chị lại không nghĩ vậy.
Khi đến ngân hàng xin vay vốn, chị được yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hợp đồng thế chấp tài sản đứng tên cá nhân. Do sổ đỏ và tài sản đều đứng tên chồng, chị không có tư cách pháp lý để đứng ra vay vốn. Cuối cùng, chị phải nhờ chồng ký thay nhưng chồng không đồng ý, khiến dự định kinh doanh của chị bị dang dở. Chị có thể làm gì cho tình huống nà?
Trả lời:
Theo Luật Bình đẳng giới 2006, nam và nữ có quyền ngang nhau trong hoạt động kinh tế, bao gồm vay vốn, kinh doanh, sở hữu và sử dụng tài sản.
Bộ luật Dân sự 2015 quy định: vợ, chồng có quyền bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nếu tài sản là của chung, thì cả hai vợ chồng đều có quyền tham gia ký kết giao dịch.
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 cũng khuyến khích hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, khởi nghiệp và tiếp cận vốn vay.
Nếu muốn kinh doanh nhỏ, chị H'Linh có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại UBND cấp huyện/xã. Đây là cơ sở pháp lý để vay vốn chính thức.
Nếu tài sản chung (sổ đỏ) chỉ đứng tên chồng, chị có quyền yêu cầu chỉnh lý, bổ sung tên cả hai vợ chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai 2013).

Về vay vốn: Ngoài ngân hàng thương mại, chị có thể tiếp cận Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương có các tổ vay vốn, quỹ tín dụng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Để nâng cao năng lực chị có thể tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng quản lý tài chính, kinh doanh nhỏ. Chị cũng có thể nhờ trợ giúp pháp lý miễn phí để được hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết khi khởi sự kinh doanh.
Chị em phụ nữ cần mạnh dạn khẳng định quyền bình đẳng trong tài sản và kinh doanh. Việc để sổ đỏ, tài sản chung chỉ đứng tên một người dễ dẫn đến thiệt thòi khi có tranh chấp hoặc khi cần sử dụng hợp pháp. Đăng ký kinh doanh và tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sẽ là "tấm vé pháp lý" giúp chị em tự tin tiếp cận vốn và xây dựng kinh tế gia đình bền vững.