Bé 1 tuổi được phát hiện nhiễm COVID-19

Linh Trần
30/05/2020 - 08:42
Bé 1 tuổi được phát hiện nhiễm COVID-19
Bệnh nhi 1 tuổi bị nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần với BN314 ở Nga và đi trên cùng trên chuyến bay 0062 từ Nga về Việt Nam. Bệnh nhi được cách ly theo quy định ngay khi hạ cánh nên không có khả năng lây ra cộng đồng.

Ngày 30/5, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp mắc mới từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Theo đó, ca bệnh 328 (BN328) là nam (01 tuổi, trú tại Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Bệnh nhi tiếp xúc gần với BN314 ở Nga và cùng trên chuyến bay. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, (Hải Dương). Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính. Ngày 29/5, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Bé 1 tuổi được phát hiện nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Thống kê số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đến ngày 30/5

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), một bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh đã được công bố khỏi bệnh. Đó là BN315 (39 tuổi, nam, Quốc tịch Việt Nam). Theo Bộ Y tế, BN 315 từ Campuchia trở về Việt Nam vào ngày 2/5/2020. Ngày 3/5/2020, bệnh nhân được đi cách tại khu cách ly tập trung của tỉnh Tây Ninh. Ngày 5/5/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2020, kết quả xét nghiệm lại dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được nhập viện vào ngày 16/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/05/2020 và lần 2 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cũng theo Tiểu ban điều trị, trong số các trường hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị, có 9 ca đã âm tính 1 lần và 17 ca đã âm tính từ 2 lần trở lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm