Bến Tre: Tặng hơn 1.300 phần quà cho phụ nữ bán vé số

Thanh Lam
09/04/2020 - 17:21
Bến Tre: Tặng hơn 1.300 phần quà cho phụ nữ bán vé số
Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bến Tre cùng Hội LHPN TP Bến Tre và nhiều huyện đã vận động tặng hơn 1.360 phần quà, 1.000 hột gà, 880kg gạo… cho phụ nữ bán vé số trên địa bàn.

Hội LHPN tỉnh Bến Tre cho biết, để phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền đến 100% cơ sở Hội, tổ chức truyền thông nhóm nhỏ tại các chi hội, nhóm zalo cán bộ Hội để cập nhật và tuyên truyền kịp thời diễn biến dịch bệnh. Phát động 100% cơ sở thực hiện việc khai báo y tế.

Đặc biệt, các cấp Hội tích cực vận động nguồn lực, đồng thời phối hợp với ngành y tế huyện, xã tiếp tục cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, quà cho người dân khó khăn để góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Bến Tre: Tặng hơn 1.360 phần quà cho phụ nữ bán vé số - Ảnh 1.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bến Tre triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid-19

Cụ thể, đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã vận động và phát hơn 68.000 tờ rơi, gần 16.000 chai dung dịch rửa tay, hơn 670 xà phòng các loại và hơn 19.700 khẩu trang y tế.

Bên cạnh đó, cũng đã thành lập được 59 tổ may khẩu trang vải với gần 600 thành viên. Qua đó may được tổng cộng 125.100 khẩu trang để phát cho hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn và gửi tặng hơn 3.400 cái cho người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại và 1.000 cái cho Bệnh viện  Nguyễn Đình Chiểu.

Bến Tre: Tặng hơn 1.360 phần quà cho phụ nữ bán vé số - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ Công an Bến Tre tặng mì, khẩu trang cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng Hội LHPN TP.Bến Tre và nhiều huyện đã vận động tặng hơn 1.360 phần quà, 1.000 hột gà, 880kg gạo, hơn 180 thùng mì tôm, 150 hộp thuốc bổ cho phụ nữ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm, động viên và tặng nhiều phần quà cho các cán bộ chiến sĩ, lực lượng phục vụ và người dân tham gia trực tiếp trong khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Quân sự địa phương - xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm) và ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức (huyện Bình Đại).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm