Sản phụ được đưa đến ấp cứu trong tình trạng đau đầu, không tỉnh táo, suy giảm trí nhớ, co giật từng cơn, yếu nửa người trái. Tại bệnh viện (BV), các bác sĩ xác định sản phụ mắc hội chứng PRES.
Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được xác định bị đa u mỡ đối xứng lan tỏa là một bệnh hiếm gặp. Trước đây, bệnh được cho là chỉ gặp ở đàn ông tại các vùng ven Địa Trung Hải mà không gặp ở châu Á, đặc biệt phụ nữ mắc bệnh lại càng hiếm.
Vài tháng gần đây, bệnh nhân thường xuất hiện cơn khó thở, mệt mỏi, giảm sức lao động nhiều, không làm được việc nặng. Tại BV, bệnh nhân được xác định bị nang màng tim, một bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ 1/100.000.
Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các bệnh hiếm gặp. Theo BV Nhi Trung ương, tại Việt Nam có khoảng 100 căn bệnh hiếm được ghi nhận trong cộng đồng.
Bé gái 13 tuổi bị teo hẹp 1/3 dưới âm đạo, một dị dạng bẩm sinh hiếm gặp trên thế giới, tỷ lệ khoảng 1/10.000 đến 1/5.000 trẻ gái sinh sống.
Một phụ nữ đến từ Trung Quốc đã báo cáo căn bệnh vô cùng hiếm gặp khiến cô không ngủ trong suốt hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, giờ đây các chuyên gia đã tìm ra lời giải cho hiện tượng kỳ lạ này.
Một em bé ở Israel gây sốc cho tất cả các bác sĩ ca đỡ đẻ khi vừa chào đời đã có một phôi thai song sinh trong bụng. Đây là điều hi hữu, chỉ khoảng 1 trong số 500.000 trường hợp trên thế giới.
Nam bệnh nhân 27 tuổi bị giang mai vú sau khi “quan hệ” với một bạn tình là người đồng giới. Hiện y văn thế giới chỉ ghi nhận có chưa đến 13 trường hợp giang mai vú.
Bệnh nhi đi chăn bò trên đồi và giẫm phải đinh ở bàn chân phải nhưng không sơ cứu, không đi khám ở trạm y tế.
Dù mới vài tuổi nhưng một số bộ phận của trẻ đã lão hóa như người già. Đó là trường hợp trẻ mắc Hội chứng lão nhi, một bệnh hiếm gặp trên thế giới. Các chuyên gia cho biết, hiện chưa có thuốc chữa Hội chứng lão nhi nên trẻ chỉ sống được khoảng 12-13 tuổi.