Tags:

bệnh viện đa khoa tỉnhhòa bình

Mẹ bị cáo Sơn: 'Con tôi chỉ là nhân viên, sao bắt chịu trách nhiệm chính'

Mẹ bị cáo Sơn: 'Con tôi chỉ là nhân viên, sao bắt chịu trách nhiệm chính'

“Đành rằng Sơn cũng có lỗi trong vụ này nhưng nó cũng chỉ là nhân viên, lãnh đạo bảo gì làm theo đó. Thế nhưng, khi sự cố xảy ra lại chỉ mình Sơn chịu trách nhiệm là không công bằng”, bà Trần Thị Phượng, mẹ bị cáo Trần Văn Sơn trong "vụ án chạy thận" ở Hòa Bình, cho biết.

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: 2 bản khai của 2 người giống nhau từng dấu chấm phảy vì... ngẫu nhiên

Vụ chạy thận ở Hòa Bình: 2 bản khai của 2 người giống nhau từng dấu chấm phảy vì... ngẫu nhiên

Điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa phủ nhận cho bị cáo Hoàng Công Lương xem lời khai trước khi ấy cung. Chủ tọa đã cho hai bên đối chất. Trước đó, điều tra viên yêu cầu không ghi âm, ghi hình dù đây là phiên tòa công khai.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chạy thận trở lại

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chạy thận trở lại

Sau 8 tháng dừng hoạt động bởi tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong, Đơn nguyên thận nhân tạo của BV Đa khoa Hòa Bình đã vận hành trở lại. Dự kiến, sẽ có 70 bệnh nhân bị suy thận được lọc máu mỗi ngày.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình có giám đốc mới

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình có giám đốc mới

UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàng giữ chức Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình thay ông Trương Quý Dương đã bị cách chức trước đó.

Quyết định cách chức giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình phải đính chính

Quyết định cách chức giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình phải đính chính

“Trong quyết định cách chức Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình nêu thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 9/8/2017 đến hết ngày 9/8/2018. Điều này khiến dư luận hiểu nhầm là Sở Y tế chỉ cách chức giám đốc của ông Trương Quý Dương trong thời hạn 1 năm”.

BV Đa khoa Hòa Bình sắp chạy thận nhân tạo trở lại

BV Đa khoa Hòa Bình sắp chạy thận nhân tạo trở lại

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tháo niêm phong Đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Hiện BV đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật và mời chuyên gia đánh giá trước khi cho bệnh nhân chạy thận trở lại.

Nguồn nước sử dụng chạy thận vụ tai biến ở Hòa Bình bất thường

Nguồn nước sử dụng chạy thận vụ tai biến ở Hòa Bình bất thường

Hiện Hội đồng chuyên môn chưa xác định được chính xác nguyên nhân xảy ra vụ tai biến khiến 8 người chết, 10 người cấp cứu khi chạy thận ở Hòa Bình. Tuy nhiên, sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận có thể là nguyên nhân chính.

Vụ 18 người thương vong khi đang chạy thận: Đình chỉ toàn bộ khoa thận

Vụ 18 người thương vong khi đang chạy thận: Đình chỉ toàn bộ khoa thận

“Chúng tôi đã đình chỉ toàn bộ khoa thận nhân tạo sau vụ việc 18 bệnh nhân nghi sốc phản vệ khi đang lọc thận. Tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại khoa này và niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.