Bệnh viện Đức Phúc: Sản phụ tử vong là sự cố y khoa

Linh Trần
06/01/2021 - 21:41
Bệnh viện Đức Phúc: Sản phụ tử vong là sự cố y khoa

BV Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc (ảnh: Ngọc Anh)

Sau khi thực hiện thủ thuật, sản phụ được tiếp tục theo dõi tại BV. Sau đó, sản phụ tử vong do diễn biến xấu dù được đưa vào BV Bạch Mai để điều trị.

Tối ngày 6/1, BV Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc (Hà Nội) phát đi thông tin báo chí về việc một sản phụ tử vong có quá trình thăm khám, điều trị tại BV.

Theo đó, nạn nhân L.Q.H. (sinh năm 1993, thường trú tại Hà Nội) nhập viện vào 16h ngày 25/12/2020 với chẩn đoán thai đôi 13 tuần, theo dõi 1 thai dị tật bẩm sinh.

Tại BV, sau khi thăm khám, sản phụ được chỉ định giảm thiểu 01 thai dị tật. Sau khi được thực hiện thủ thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn biến bình thường, tiếp tục được theo dõi chăm sóc tại BV.

Đến sáng ngày 27/12, bệnh nhân xuất hiện diễn biến xấu và ngay lập tức vào BV Bạch Mai lúc 7h40 để điều trị. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã không qua khỏi.

BV cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sản phụ tử vong, BV đã báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội. Sở đã chỉ đạo tổ làm việc đến xác minh, xem xét quá trình thăm khám và điều trị của bệnh nhân H. tại BV.

 Sở Y tế Hà Nội đã có biên bản làm việc ngày 31/12/2020 do Phó giám đốc Trần Thị Nhị Hà đã ký xác định nguyên nhân sơ bộ của ca bệnh này sốc phản vệ, rối loạn đông máu.

BV cho biết, đây là sự cố y khoa không mong muốn. BV gửi lời chia buồn sâu sắc và xin lỗi gia đình bệnh nhân về sự cố này. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm