Bí thư Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm vụ cháy ở Hoài Đức

30/07/2017 - 12:13
Gần một ngày sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, truy trách nhiệm cụ thể.

Sáng 30/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố, Cảnh sát PCCC thành phố về vụ cháy xưởng sản xuất socola, bánh kẹo khiến 8 người tử vong ở xã Đức Thượng (Hoài Đức).

Trong văn bản nêu rõ, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu các cơ quan chức năng như UBND thanh phố, Sở Y tế, Sở LĐ - TB - XH, UBND huyện Hoài Đức khẩn trương hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ mai táng kịp thời cho nạn nhân; cử cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương tại bệnh viện.

img_0021.JPG
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người tử vong.

Đồng thời, yêu cầu công an thành phố phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trong một diễn biến khác, vào tối qua Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý vụ hỏa hoạn xảy ra tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) vào ngày 29/7.

Theo đó, sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở sản xuất bánh kẹo, socola ở xã Đức Thượng (Hoài Đức) khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương, thiệt hại toàn bộ tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

img_0032.JPG
Vụ cháy Đức Thượng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 10h30 sáng 29/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xưởng sản xuất socola của gia đình anh Nguyễn Văn Được tại thông Thượng Thúy xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Đặc biệt, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này chủ yếu có độ tuổi còn rất trẻ, có nạn nhân chỉ mới 15 tuổi, tranh thủ nghỉ hè đi làm kiếm thêm thu nhập.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng nửa tháng qua Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ tại các hộ gia đình, xưởng sản xuất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm