Biến mình thành ‘thịt’ để chống ăn thịt

25/05/2016 - 11:55
Một nhóm hoạt động vì động vật ở Tây Ban Nha tự đổ máu giả lên người và quấn mình trong các màng bọc thực phẩmđể kêu gọi không ăn thịt.
Một nhóm các nhà hoạt động thuộc chi nhánh tại Tây Ban Nha của tổ chức Anima Naturalis đã tổ chức một cuộc biểu tình vào chủ nhật, ngày 22/5 vừa qua trên quảng trường Sant Jaume, Barcelona, Tây Ban Nha.
Một nhóm các nhà hoạt động thuộc chi nhánh tại Tây Ban Nha của tổ chức Anima Naturalis đã tổ chức một cuộc biểu tình vào chủ nhật, ngày 22/5 vừa qua trên quảng trường Sant Jaume, Barcelona, Tây Ban Nha.
Bộ dạng của họ tạo nên một khung cảnh khá đáng sợ giữa chốn đông người và đánh mạnh vào tâm lý của những người có mặt. Thậm chí, trên những “gói” thịt khổng lồ đó còn được dán nhãn “carne Humana”, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Thịt người”.
Bộ dạng của họ tạo nên một khung cảnh khá đáng sợ giữa chốn đông người và đánh mạnh vào tâm lý của những người có mặt. Thậm chí, trên những “gói” thịt khổng lồ đó còn được dán nhãn “carne Humana”, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Thịt người”.
Tổ chức Anima Naturalis muốn chính quyền thành phố Barcelona phải cam kết để vận động người dân dành ít nhất 1 ngày không sử dụng các sản phẩm từ động vật trong bữa ăn của mình.
Tổ chức Anima Naturalis muốn chính quyền thành phố Barcelona phải cam kết để vận động người dân dành ít nhất 1 ngày không sử dụng các sản phẩm từ động vật trong bữa ăn của mình.
Anima Naturalis là một tổ chức quốc phi lợi nhuận về quyền động vật được thành lập từ năm 2003 với nhiệm vụ là “thiết lập, thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của tất cả các loài động vật ở Tây Ban Nha và Mỹ Latin. Những quyền này bao gồm quyền được sống, quyền tự do và không bị tra tấn”.
Anima Naturalis là một tổ chức quốc phi lợi nhuận về quyền động vật được thành lập từ năm 2003 với nhiệm vụ là “thiết lập, thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của tất cả các loài động vật ở Tây Ban Nha và Mỹ Latin. Những quyền này bao gồm quyền được sống, quyền tự do và không bị tra tấn”.
Theo tổ chức Anima Naturalis, mỗi năm có đến 60 tỷ động vật được sử dụng để làm thực phẩm và con số này là quá khổng lồ so với hơn 7 tỷ dân số trên Thế giới.
Theo tổ chức Anima Naturalis, mỗi năm có đến 60 tỷ động vật được sử dụng để làm thực phẩm và con số này là quá khổng lồ so với hơn 7 tỷ dân số trên Thế giới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm