Biểu dương 11 phụ nữ có đóng góp nổi bật trong sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số

Trường Hùng
04/12/2020 - 21:51
Biểu dương 11 phụ nữ có đóng góp nổi bật trong sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen cho nữ đại biểu vì đã có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS

Trong số các cá nhân được Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tôn vinh, biểu dương, có 11 đại biểu là nữ, đại diện cho hàng triệu nữ đồng bào các dân tộc ở nước ta.

Chiều 4/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã tôn vinh, biểu dương 38 tập thể, 58 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc vùng đồng bào DTTS - MN (miền núi), góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, cá nhân nữ đại biểu được biểu dương là 11 người, chiếm tỷ lệ 18,9%.

Được biết, số đại biểu nữ tham gia kỳ Đại hội lần này 514 người, chiếm 32% tổng số đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước", Đại hội diễn ra trong 2 ngày (từ 3 - 4/12) để đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010 - 2020. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quyết tâm thư

Ngay sau lễ biểu dương, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, thông qua Quyết tâm thư của Đại hội:

"Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nguyện trung thành với Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; một lòng, một dạ, đoàn kết đi theo Đảng; luôn tâm nguyện rằng còn Đảng là còn mình và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới lãnh đạo, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc".

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 2.

Đại biểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam tham dự Đại hội

Hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS siết chặt tay nhau, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc Đại hội

Trước những lời tâm huyết đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ xúc động: "Với sự thành công của Đại hội ngày hôm nay, chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng, các đồng chí đại biểu dự Đại hội sẽ mang theo niềm vui mừng, phấn khởi và tự hào trở về cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục kết nối, lan tỏa tình thân ái, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi quyết tâm thư của Đại hội; đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào DTTS - MN từ năm 2009 - 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

Thành công của Đại hội như một đóa hoa muôn sắc của 54 dân tộc Việt Nam hướng đến chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tới đây.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội chiều 4/12:

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào DTTS-MN từ năm 2009 - 2019

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen cho các đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 7.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Biểu dương 11 nữ đại biểu có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của đồng bào DTTS - Ảnh 8.

Đại biểu tán thành Quyết tâm thư của Đại hội

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm