Biểu dương 169 điển hình người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và các đại biểu chúc mừng người cao tuổi tiêu biểu - Ảnh: VGP/Thu Giang
Sáng ngày 6/6 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026).
Hội nghị là dịp tôn vinh những đóng góp to lớn của người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng người cao tuổi trong đời sống xã hội hiện đại.
Tham dự Hội nghị có: bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ, ngành và lãnh đạo, cán bộ Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, từ Nghị quyết của Bộ Chính trị đến quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đã từng bước hoàn thiện hệ thống an sinh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời phát huy kinh nghiệm, uy tín, tri thức và ý chí tâm huyết của người cao tuổi.
Đặc biệt, chiều 5/6, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước. Đây là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “kính lão trọng thọ” của Đảng, Nhà nước và của dân tộc ta; đồng thời là nguồn động viên to lớn để người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng", đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức, phẩm chất và văn hóa tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.
Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án người cao tuổi, đảm bảo rõ mục tiêu và có đầy đủ các nguồn lực, cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng thời gắn với mục tiêu cụ thể.
Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa; nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, các dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
Cùng với đó, các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - Gương sáng"; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, biểu dương điển hình người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, biểu dương điển hình người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam (bìa trái) trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Văn phòng TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam
Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội đối với công tác người cao tuổi; quan tâm bố trí, tạo điều kiện về nguồn lực cho hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp đảm bảo hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống cho người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Người cao tuổi cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho cộng đồng
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhấn mạnh: Các đại biểu tiêu biểu là những "viên ngọc" sáng ngời chí khí Diên Hồng, những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước 'Tuổi cao - Gương sáng' đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc".
Nhìn lại chặng đường 85 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư "Kính cáo đồng bào" và hiệu triệu các bậc phụ lão tham gia sự nghiệp cứu nước, Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của các thế hệ người cao tuổi luôn được phát huy mạnh mẽ qua từng thời kỳ lịch sử.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, phát biểu
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" nhiều năm qua đã trở thành một phần sinh động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người cao tuổi cả nước. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Những kết quả nổi bật của người cao tuổi trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện có hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất; hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập trên cả nước; gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp Hội cũng đã vận động xây dựng 1.560 ngôi nhà và huy động hơn 1.400 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chủ động tham gia nghiên cứu, đề xuất nhiều chính sách lớn liên quan đến già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Trong đó, phát triển kinh tế bạc lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Đánh giá những đóng góp của người cao tuổi trong suốt chặng đường 85 năm qua, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: "Những kết quả, thành tích của cán bộ, hội viên, người cao tuổi chúng ta là rất đáng tự hào, luôn được Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành ghi nhận".
Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh cùng sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo (AI), Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho rằng người cao tuổi cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho cộng đồng.
Đồng thời ông nhấn mạnh: "Người cao tuổi cần phải tiếp tục phát huy hào khí Diên Hồng, làm gương cho con cháu noi theo, tiếp tục là lực lượng quan trọng, là nguồn lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước".
Tại hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách nhằm kiến tạo và khơi thông nguồn lực phát triển "hệ sinh thái kinh tế bạc" tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của quá trình già hóa dân số và tận dụng hiệu quả nguồn lực người cao tuổi trong phát triển đất nước.


Các đại biểu dự Hội nghị
Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những "cây cao bóng cả", tiếp thêm động lực để người cao tuổi cả nước tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.