Bình Phước: Phiên toà giả định cung cấp kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

PV
15/05/2023 - 18:00
Bình Phước: Phiên toà giả định cung cấp kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Hội nghị có sự tham dự của trên 800 cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập và xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

Ngày 12 - 13/5/2023, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh và Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đây là hoạt động nằm trong dự án 8 "Bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị có sự tham dự của trên 800 cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập và xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Đây là những địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống.

Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên tòa giả định về hành vi xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi

Tại hội nghị, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên tòa giả định về hành vi xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi. Phiên tòa với các tình tiết, lập luận đanh thép và bản án thích đáng dành cho bị cáo đã giúp chị em phụ nữ và học sinh tham dự hiểu thêm về các hành vi vi phạm pháp luật. Phiên tòa góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống xâm hại và bạo hành trẻ em, nâng cao ý thức, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Bình Phước: Phiên tòa giả định cung cấp kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Đoàn luật sư còn phổ biến kiến thức cho các em học sinh về Luật Trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em

Bên cạnh đó, đoàn luật sư còn phổ biến kiến thức cho các em học sinh về Luật Trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em; nguyên nhân xảy ra tình trạng bạo lực học đường; giải pháp và một số nguyên tắc bảo vệ trẻ em không bị bạo hành; cách phòng, chống xâm hại tình dục lứa tuổi học đường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm