Bỏ mạng vì bơm silicon

04/08/2015 - 10:55
Mặc dù làm đẹp bằng bơm silicon đã gây nhiều biến chứng nhưng không ít người vẫn muốn "tân trang" cơ thể bằng biện pháp này nên tiếp tục phải trả giá đắt.

Tử vong sau khi bơm silicon

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hằng, 57 tuổi (xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã tử vong sau khi bơm silicon tại nhiều vị trí trên cơ thể như mặt, bụng, tay, chân… do một người bơm silicon dạo thực hiện. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tận tình cứu chữa nhưng bà Hằng đã không qua khỏi vì sốc nhiễm trùng và suy hô hấp do thuyên tắc phổi nặng. Được biết, trong năm 2013, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận khoảng 15 ca bị biến chứng do tiêm silicon lỏng.

Trước đó, năm 2011, một nạn nhân sinh năm 1977, trú tại quận 8, TPHCM, cũng tử vong sau khi đến một cơ sở tư nhân bơm silicon vào ngực. Khi phát hiện người này sốt cao sau bơm silicon, người nhà liền đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viên Nhân Dân Gia Định (TPHCM) nhưng đã quá muộn vì bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nghiêm trọng. Cũng trong năm 2011, một phụ nữ tên Thanh, 20 tuổi, ở An Giang, bị thuyên tắc phổi do tiêm silicon lỏng vào mông.

Không chỉ nâng cấp vòng một, vòng ba, người ta còn sử dụng silicon để làm đầy mu bàn tay, chân, má…

Không chỉ phụ nữ mà nhiều nam giới cũng gặp họa, thậm chí tử vong sau khi làm đẹp bằng silicon. Tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TPHCM), các bác sĩ từng tiếp nhận 1 nam bệnh nhân ở Tiền Giang đến điều trị với triệu chứng suy hô hấp nặng sau khi bơm silicon. Tuy nhiên, do lượng silicon được đưa vào cơ thể quá lớn nên bệnh nhân bị ngừng tim và tử vong. Ngoài những trường hợp tử vong, không ít phụ nữ bị hỏng vòng 1, má và tay chân teo tóp sau khi bơm silicon để "lên đời núi đôi" hay làm đầy mu bàn tay, chân, má. Nhiều chị em thậm chí phải cắt bỏ "núi đôi" để bảo toàn tính mạng, vì bơm silicon vào ngực.

 Silicon đội lốt mỡ nhân tạo

Theo các chuyên gia y tế, nhiều người bán và chích silicon lỏng hay còn gọi là “silicon công nghiệp” thường đánh lừa khách hàng đó là mỡ nhân tạo. Tuy nhiên, thực tế không hề có mỡ nhân tạo. Do đó, việc bơm silicon vào cơ thể dù với mục đích nào đều sai lầm vì sẽ gây biến chứng.

Sau khi bơm vào cơ thể silicon sẽ gây biến chứng

Sau khi chích silicon, nạn nhân sẽ cảm thấy mỏi rã rời vì các mạch máu bị silicon bít kín, không vận chuyển được máu đến nuôi cơ thể. Lâu dần sẽ gây biến chứng. Biến chứng thường gặp sau khi bơm silicon lỏng vào cơ thể là nhiễm trùng tại chỗ, lở loét, hoại tử và biến dạng vị trí chích. Trường hợp chích ở nơi không bảo đảm vô trùng, người bơm không có chuyên môn y tế thì còn có thể gây nhiễm trùng máu. Ở mức độ nặng, silicon vón cục có thể làm tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, nguy hiểm nhất là thuyên tắc phổi và tử vong. Nhẹ hơn, lượng silicon sẽ vón cục gây đau nhức, phải phẫu thuật để nạo vét, cắt bỏ nhưng các bác sĩ cũng chỉ “nạo vét” được một phần silicon lỏng xung quanh vị trí chích, chứ không thế lấy toàn bộ silicon đã được đưa vào cơ thể. Số silicon này có thể gây nguy cơ ung thư, khi xâm nhập vào các khớp sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Thực tế, silicon lỏng đã bị cấm sử dụng từ năm 1992 nhưng vẫn được bán trên thị trường. Do đội lốt mỡ nhân tạo nên chất lỏng này được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, trước những cái chết thương tâm và biến chứng nặng sau khi làm đẹp bằng phương pháp trên, chị em không nên "tút tát" nhan sắc bằng liệu pháp này để tránh chuốc họa vào thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm