Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/10/2025 - 14:19 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chính sách an sinh xã hội sẽ toàn diện và thiết thực hơn trong 5 năm tới

Thuỳ Dung
Bộ trưởng Bộ Y tế: Chính sách an sinh xã hội sẽ toàn diện và thiết thực hơn trong 5 năm tới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Họp báo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I - Ảnh: Tuấn Dũng

Sáng 9/10, tại buổi họp báo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chính sách an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội.

Trả lời báo giới liên quan đến các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: "Chính sách an sinh xã hội là chính sách vì con người và lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng chính là mục tiêu, động lực trong toàn bộ quá trình phát triển của đất nước."

Theo Bộ trưởng, trong nhiều nhiệm kỳ qua, chính sách an sinh xã hội luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội.

Giai đoạn 2020–2025, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ... tác động nặng nề đến đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, các chính sách trụ cột về BHXH, BHYT, BHTN cùng các chính sách cứu trợ, trợ giúp xã hội được triển khai đồng bộ, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ 12 đến 13/10/2025 tại Hà Nội.

Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Nội dung chính của Đại hội bao gồm 2 phần: Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều quy định, thể chế, pháp luật mới được hoàn thiện, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý, nhà ở... góp phần hiện thực hóa tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Đặc biệt, Trung ương đã ban hành Nghị quyết 42-NQ/TW (24/11/2023) về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW và 72-NQ/TW về giáo dục, y tế, đề ra nhiều giải pháp đột phá nhằm lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách an sinh.

Điểm nổi bật trong thời gian vừa qua có thể điểm lại trên một số nét chính như:

Thứ nhất, chính sách an sinh xã hội đã góp phần bảo đảm quyền con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ triển khai những gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ, với hơn 120 nghìn tỷ đồng và 200 nghìn tấn gạo, giúp hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Song song, các chính sách hỗ trợ việc làm, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện, góp phần ổn định an sinh và đời sống người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Chính sách an sinh xã hội sẽ toàn diện và thiết thực hơn trong 5 năm tới- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo

Thứ hai, hệ thống BHXH, BHYT, BHTN được củng cố mạnh mẽ. Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi Luật BHXH và Luật BHYT, mở rộng quyền tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Hiện nay, hơn 95 triệu người dân đã được bao phủ BHYT với quyền lợi ngày càng mở rộng.

Trong chính sách trợ giúp xã hội, độ tuổi người cao tuổi không có thu nhập được hưởng trợ cấp hàng tháng giảm từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, thể hiện sự quan tâm sâu sát, nhân văn của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều chính sách mới khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cũng như hỗ trợ người lao động gặp rủi ro, mất việc làm.

Thứ ba, hệ thống trợ giúp xã hội ngày càng mở rộng, trở thành "lưới an sinh" vững chắc cho người yếu thế. Tỷ lệ người được trợ cấp thường xuyên tăng từ 2,7% dân số năm 2016 lên 4,5% năm 2025, tương đương khoảng 4,5 triệu người mỗi năm. Ngoài ra, khoảng 1,5 triệu người/năm được trợ giúp đột xuất khi gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thảm họa.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Việt Nam là đất nước sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Chính sách an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn trở thành một nét văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam – cùng nhau chia sẻ, vượt qua khó khăn."

Thứ tư, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,93% năm 2024, dự kiến đến năm 2025 chỉ còn khoảng 1%. Việt Nam hoàn thành Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, được quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo bền vững, tạo cơ sở quan trọng để thực hiện đồng bộ các chương trình an sinh.

Thứ năm, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quy mô lớn, có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo, huy động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Nhờ thay đổi phương pháp, huy động nguồn lực từ tiết kiệm chi ngân sách, nguồn vượt thu và đóng góp của doanh nghiệp, người dân, chương trình đạt kết quả ấn tượng: Đến ngày 2/9/2024, Việt Nam hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, dột nát, trước mục tiêu 5 năm 4 tháng, với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng cho biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi với đặc thù thiên tai, bão lũ thường xuyên, việc hỗ trợ nhà ở an toàn, bền vững sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên để người dân "an cư, lạc nghiệp", ổn định cuộc sống.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong 5 năm tới, các nhiệm vụ về an sinh xã hội sẽ tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn, chính sách toàn diện và thiết thực hơn, nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi và đời sống của người dân trên cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận